Bệnh tay chân miệng vào mùa: Những dấu hiệu CẢNH BÁO ĐỎ cha mẹ cần biết và đề phòng

Ngọc Anh |

Tay chân miệng là bệnh thường gặp ở trẻ, có triệu chứng sớm là vết loét ở họng, kèm sốt cao. Bệnh có thể diễn tiến nặng, gây nguy hiểm cho trẻ nếu cha mẹ chủ quan.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Nguy kịch vì tay chân miệng

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM, hiện bệnh tay chân miệng đang vào mùa và số ca nặng tăng đáng kể. Nhiều trẻ vào viện vì sốt cao liên tục, biếng ăn, chảy nước miếng nhiều, loét họng... Nhiều bé không có biểu hiện nổi hồng ban bóng nước ở lòng bàn tay, chân hay mông, gối.. nhưng vẫn có nguy cơ trở nặng độ 3, 4 ảnh hưởng đến thần kinh, hô hấp và trụy tuần hoàn.

Bệnh viện Nhi Đồng TP vừa cấp cứu thành công cho 1 bé 3 tuổi, quê tại Hậu Nghĩa, Long An, trở nặng chỉ sau 2 ngày sốt cao liên tục và đã thoát đợt phù phổi cấp, suy hô hấp nhờ được cấp cứu kịp thời. 

Theo BSCKII Nguyễn Trần Nam – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TP, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm siêu vi đường ruột. Chủng virus nguy hiểm nhất là chủng EV 71. Đây là chủng gây biến chứng nặng, gây tổn thương não, tim, hô hấp, khiến trẻ bị suy hô hấp và tuần hoàn. Nếu không cấp cứu kịp, trẻ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Theo bệnh lý, các biểu hiện của bệnh tay chân miệng ở trẻ đó là nổi các nốt hồng ban nhỏ, sẩn, giống như bị muỗi đốt ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, khuỷu tay, mông. Đây là các vị trí trẻ hay tiếp xúc với mặt sàn. Đặc biệt, trẻ có vết loét trong miệng.

Thêm vào đó, trẻ bỏ ăn, bị chảy nước miếng, kèm theo sốt, khó chịu, quấy khóc. Khi đi khám, bác sĩ có thể chẩn đoán tay chân miệng.

Bệnh tay chân miệng vào mùa: Những dấu hiệu CẢNH BÁO ĐỎ cha mẹ cần biết và đề phòng - Ảnh 1.

Một bệnh nhi bị tay chân miệng.

BS Nam cho biết thông thường hơn 90% trẻ mắc bệnh tay chân miệng có thể chăm sóc, điều trị tại nhà. Một số bé có nghi ngờ biến chứng với các dấu hiệu như sốt cao, nhiệt độ trên 39 độ C.

BS Nam nhấn mạnh khi theo dõi con bị tay chân miệng, việc theo dõi nhiệt độ thường xuyên là rất cần thiết. Nếu cha mẹ chỉ sờ vào trán để kiểm tra nhiệt độ của con sẽ không chuẩn. 

Để đo nhiệt độ chuẩn nhất cho con, cha mẹ nên đo trước và sau khi uống thuốc hạ sốt. Nếu chỉ sờ bằng tay không, cha mẹ sẽ không biết rõ sự đáp ứng của thuốc hạ sốt. Nếu uống hạ sốt 1 – 2 tiếng mà nhiệt độ cơ thể trẻ không giảm, cha mẹ cần đưa trẻ nhập viện ngay.

Bên cạnh sốt cao, một số biểu hiện cảnh báo đỏ khi trẻ bị tay chân miệng đó là ngủ lơ mơ và giật mình. Cha mẹ cần lưu ý giật mình khác với co giật. Cha mẹ cần theo dõi con khi đang ngủ, nếu thấy con giật mình, chới với khiến con bị thức giấc, cẩn trọng bệnh đã gây ra các tổn thương não. Lúc này, cha mẹ cần đưa con tới viện để được theo dõi. 

Một dấu hiệu nguy hiểm khác nữa là tay chân run, đi không vững, bắt cha mẹ bế. Bỏ ăn, tím tái là tình trạng nặng.

Lúc này, cha mẹ nên cho trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám kịp thời. 

Chăm sóc tại nhà như thế nào?

BS Nam cho biết với trẻ không có biến chứng có thể chăm sóc, điều trị tại nhà. Cha mẹ cho trẻ ăn uống thức ăn lỏng, mềm. Cho trẻ uống hạ sốt, giảm đau nếu trẻ đau và sốt cao để nhận biết sớm hơn các biến chứng nếu có của bệnh. Phụ huynh nên theo dõi sát dấu hiệu của con mình để có thể đưa đi bác sĩ kịp thời nếu nghi ngờ có dấu hiệu biến chứng.

Virus tay chân miệng lây lan rất nhanh và hiện chưa có vắc xin chủng ngừa. Thêm nữa, bệnh có thể tái phát. Vì vậy, BS Nam cho rằng cách phòng bệnh cần được đặt lên hàng đầu. 

Theo đó, đối với trẻ nhỏ đang đi nhà trẻ, cha mẹ cần lưu ý giữ gìn vệ sinh cho con thật kỹ. Trẻ đi học ở các trường đông đúc nếu trong lớp có trẻ mắc tay chân miệng thì trẻ có nguy cơ mắc cao hơn.

Thậm chí, có những trẻ dưới 1 tuổi chưa đi học cũng bị tay chân miệng. Điều này do người lớn không mắc bệnh nhưng là người mang siêu vi về lây cho con mình qua chăm sóc. Vì vậy, bản thân cha mẹ cũng phải giữ vệ sinh thật tốt, tránh lây cho con mình. Vệ sinh bàn tay được xem là cách tốt nhất phòng bệnh nhất là trước khi ăn và sau khi đi đại tiện – BS Nam cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại