Bệnh nhân Covid-19 tái dương tính nhiều lần nhất Việt Nam đã được ra viện

Ngọc Anh |

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sáng 27/5 sẽ có 6 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân số 19 tên L.T.H. 64 tuổi, trú tại Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện từ 6/3 có 7 lần xét nghiệm âm tính. Đây cũng là bệnh nhân Covid-19 nặng nhất ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, có thời gian điều trị lâu nhất lên tới 81 ngày.

Bệnh nhân số 52 tên N.T.T.T, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh. Bệnh nhân này đã điều trị tại Quảng Ninh tuy nhiên vì liên tục tái dương tính nên được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Bệnh nhân Covid-19 tái dương tính nhiều lần nhất Việt Nam đã được ra viện - Ảnh 1.

Bệnh nhân số 52 khi điều trị tại Quảng Ninh

Trường hợp bệnh nhân số 52 là ca bệnh rất phức tạp do nhiều lần tái dương tính, ra - vào viện nhiều lần và số lần xét nghiệm không đếm xuể.

Trước đó, bệnh nhân này điều trị tại BV Dã chiến số 2 Quảng Ninh bệnh nhân có kết quả âm tính vào 26 và 28/3, nhưng xét nghiệm ngày 30/3, 2/4, 5/4 lại dương tính, đến 8/4 âm tính, tổng cộng từ khi vào viện đến khi được công bố khỏi bệnh lần 1 hôm 16/4, bệnh nhân được xét nghiệm 13 lần.

Sau gần 2 tuần, bệnh nhân lại có kết quả dương tính trở lại và lại được cách ly, điều trị tại bệnh viện. Do tình trạng xét nghiệm của bệnh nhân phức tạp, Bệnh viện số 2 Quảng Ninh đã chuyển bệnh nhân lênBệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Ngày 27/5 bệnh nhân đủ điều kiện ra viện vì đã có xét nghiệm âm tính với virus Sars-CoV-2 vì đã có kết quả xét nghiệm 2 lần đều âm tính. Sức khoẻ bệnh nhân ổn định.

Bệnh nhân số 291, tên L.H.N, thị trấn Hoà Hiệp Trung, Đông Hoà, Phú Yên. Bệnh nhân tiếp xúc tốt, không sốt vào viện từ ngày 17/5 và đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus Sars-CoV-2 vào ngày 21/5 và 25/5.

Bệnh nhân số 295, tên N.V.M, 26 tuổi thị trấn Long Hải, Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vào viện ngày 17/5 và đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus Sars-CoV-2.

Bệnh nhân số 308 là bệnh nhân T.C.S. 42 tuổi, trú tại Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, nhập viện ngày 17/5. Bệnh nhân có hai lần kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2vào ngày 23/5 và 26/5.

Bệnh nhân số 324, D.N.D.T, bệnh nhân 18 tuổi là du học sinh Mỹ, trú tại Tân Bình, TP.HCM. Bệnh nhân vào viện ngày 18/5 và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngàu 18/5, lần 2 vào ngày 22/5.

Dịch Covid-19 tại Việt Nam 41 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 6h ngày 27/5: Việt Nam có tổng cộng 187 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại