Bất ngờ với số người dân Ukraine sẵn sàng chấp nhận "buông bỏ" Donbass: Vì mục đích cao cả?

Hồng Anh |

Một cuộc khảo sát mới được thực hiện gần đây đã cho thấy kết quả bất ngờ về số phần trăm người dân Ukraine sẵn sàng ủng hộ quyết định trao quyền tự trị cho Donbass.

Gần 50% người dân Ukraine sẽ đứng ra ủng hộ quyết định trao quyền tự trị cho khu vực Donbass trong lãnh thổ của nước này, nhằm đạt được tình trạng ngừng bắn, báo UNIAN (Ukraine) đưa tin.

Đây là kết quả của một cuộc khảo sát được Trung tâm Giám sát Xã hội và Viện Nghiên cứu Xã hội Yaremenko Ukraine. thực hiện từ ngày 13-19/6, và vừa được công bố trong một cuộc họp báo tại Kiev.

Cụ thể, theo khảo sát này, có đến 49,5% người tham gia (với 20,4% chắc chắn, và 29,1% nói "thà chọn phương án này còn hơn không") cho biết họ sẽ ủng hộ quyết định trao quyền tự trị trong Ukraine cho các khu vực không thuộc kiểm soát của chính phủ Kiev hiện nay là Donetsk và Luhansk, với mong muốn chấm dứt các cuộc giao tranh và giải quyết mâu thuẫn ở Donbass trong hòa bình.

Bên cạnh đó, có 30,7% số người được hỏi cho biết họ không ủng hộ việc trao quyền tự trị, trong đó bao gồm 17,5% tuyên bố "chắc như đinh đóng cột" rằng họ sẽ không ủng hộ điều này. Số còn lại - khoảng 19,8% cho biết họ cảm thấy câu hỏi này "khó trả lời".

Đã có tổng cộng 3.013 người tham gia khảo sát trên, và sai số được nhóm nghiên cứu công bố là 1,8%.

Hồi tháng 1 vừa qua, ông Viktor Medvedchuk - người đứng đầu hội đồng chính trị của đảng "Nền tảng đối lập - Vì cuộc sống" - đã đề xuất việc thiết lập một vùng lãnh thổ Donbass tự trị trong khuôn khổ Ukraine.

Theo lời ông Medvedchuk, kế hoạch này được đưa ra dựa trên nội dung của thỏa thuận Minsk được thông qua trong nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và nhất quán với thỏa thuận được kí kết giữa "Bộ Tứ Normandy" (Đức, Pháp, Nga, Ukraine), và luật pháp hiện hành của Ukraine.

Tuy nhiên, đề xuất của ông Medvedchuk đã vấp phải luồng ý kiến phản đối của cựu Tổng thống Petro Poroshenko (khi ông này còn đang tại nhiệm), cũng như các nghị sĩ Ukraine ủng hộ ông, như Phó chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Ukraine Irina Gerashchenko.

Theo lời bà Gerashchenko, thì Quốc hội Ukraine sẽ "không đời nào ủng hộ" ý tưởng tạo ra một vùng Donbass tự trị trong lòng Ukraine.

Còn theo lời cựu Tổng thống Petro Poroshenko, thì "Ukraine là một quốc gia đơn nhất", và sẽ không bao giờ có chuyện áp dụng quyền tự trị cho một vùng lãnh thổ thuộc nước này, dù trong bất cứ hoàn cảnh và điều kiện nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại