Nga hoàn thành “sát thủ” diệt vệ tinh của Mỹ?

Hải Yến |

Các chuyên gia Nga được cho là đã hoàn thành việc phát triển vũ khí có khả năng tiêu diệt các vệ tinh của Mỹ, theo hãng tin Avia.pro.

Chỉ huy trưởng Lực lượng Vũ trụ Mỹ và là thành viên mới của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Jay Raymond, thông báo quân đội Nga đã hoàn thành việc phát triển các loại vũ khí có khả năng áp chế và tiêu diệt các tàu vũ trụ dân và quân sự Mỹ.

Điều này cho biết, Mỹ đã bắt gặp việc các hệ thống tác chiến điện tử của Nga chống lại vệ tinh. Bên cạnh đó có thông tin rằng ngay cả tàu vũ trụ nằm ở độ cao vài trăm km tính từ mặt đất cũng có thể bị vũ khí tên lửa Nga bắn hạ.

"Không gian cũng là một địa hạt chiến tranh, giống như trên không, trên đất liền và trên biển và đây là những gì đã trở thành hiện thực trong vài năm qua khi cả Trung Quốc và Nga đều phát triển vũ khí có thể phá vỡ hoạt động các vệ tinh của chúng tôi từ mặt đất, từ không gian vũ trụ hay trên mạng" – Tướng Jay Raymond nói.

Nguồn tin của Avia.pro cho rằng Nga đang trang bị các tổ hợp vũ trụ có khả năng áp chế tàu vũ trụ ở độ cao vài trăm km. Tuy nhiên sự thật về những vũ khí mới của Nga có khả năng tiêu diệt tàu vũ trụ ở độ cao vài trăm km vẫn chưa được xác nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại