Bão Sơn Tinh đang tiến vào đất liền với sức gió giật cấp 11

Bảo Minh |

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 3 (bão Sơn Tinh) sắp đổ bộ vào đất liền với rủi ro thiên tai lên tới mức báo động 3.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cơn bão số 3 (bão Sơn Tinh) đang chuẩn bị đổ bộ vào đất liền với mức độ rủi ro thiên tai lên mức báo động 3.

Theo đó, khoảng 20h ngày 18/7, vị trí tâm bão số 3 ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình (khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Trên đất liền các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Riêng phía nam Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh lên tới cấp 8, giật cấp 11.

Chịu ảnh hưởng của bão, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió cấp 7-9, giật cấp 11, sóng biển cao và biển động rất mạnh. Vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sóng dâng cao, biển động rất mạnh.

Bão Sơn Tinh đang tiến vào đất liền với sức gió giật cấp 11 - Ảnh 1.

Biểu đồ dự đoán đường đi của cơn bão số 3.

Theo dự báo, khoảng 12 giờ tới, cơn bão di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 20-25 km/giờ. Trong đêm nay, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình. Sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7h ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền khu vực Trung Lào (khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Trước đó, chiều và tối cùng ngày, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to (30-70mm), ở Thái Bình đã có gió giật cấp 6, ở Hoành Sơn có gió giật cấp 10, ở đảo Hòn Ngư gió giật cấp 7.

Về mức độ nguy hiểm, cơn bão có cấp độ rủi ro thiên tai lên tới cấp 3 cùng với hiện tượng lũ, lũ quét, sạt lở đất. Từ nay đến ngày 20/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ trong khoảng 1-5m.

Di dời 15.000 dân

Chiều tối 18/7, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, để đảm bảo an toàn trước lúc bão vào, tỉnh đã tiến hành kế hoạch di dời 3.482 hộ với 15.120 người của 5 huyện, thị xã ven biển.

Do ảnh hưởng của bão, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa lớn, 1 ngôi nhà bị sập, 4 căn bị sạt lở, hư hỏng. Mưa bão cũng đã làm hơn 13.000 ha lúa, rau màu của người dân bị ngập.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản trước khi bão số 3 đổ bộ, chính quyền địa phương các huyện, thị xã tiếp tục tiến hành tổ chức sơ tán dân ở các vùng trũng, có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Trong khi đó, tại huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh), do mưa lớn khiến mực nước dâng cao làm nhiều nhà dân và nhiều diện tích rau màu bị ngập.

Cụ thể, hiện huyện Đức Thọ đang có khoảng 400 hộ dân bị cô lập, hơn 2.600 ha lúa hoa màu, 200 ha nuôi trồng thuỷ sản bị chìm trong nước. Mưa lớn cũng đã làm hàng trăm khối đất đá rơi xuống chắn ngang quốc lộ 8A, đường lên cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) làm giao thông ách tắc.

Cụ thể, đã có 5 điểm bị sạt lở với hàng trăm khối đất đá rơi xuống đường. Lực lượng chức đang khắc phục sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại