Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: 5 mẹ con đều cầu xin HĐXX để gia đình có cơ hội đoàn tụ

Phong Vũ |

“Nguyên cả phiên xét xử buổi sáng thì HĐXX đang ép chúng tôi và bất công quá. 5 mẹ con đều van xin, cầu xin HĐXX để chúng tôi có cơ hội đoàn tụ, chăm sóc sức khỏe cho chồng nhưng HĐXX không xem xét”, bà Thảo thể hiện sự thất vọng.

Sau 3 lần hoãn xử, sáng 2/12, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục mở phiên tòa phúc thẩm xem xét vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Lần này cả hai người đã có mặt đúng giờ đẻ bắt đầu phiên tòa.

Do phiên tòa được xử kín theo yêu cầu của ông Vũ nên báo chí không được tham dự. Dù vậy, đến hơn 11h những người tham gia phiên tòa đã ra khỏi phòng và cho biết hiện HĐXX mới làm xong phần thủ tục và xử lý các kiến nghị đưa ra.

Trái với những lần trước đó, trong khi ông Vũ nhanh chóng rời tòa thì phía bà Thảo chủ động có chia sẻ về nội dung làm việc buổi sáng với truyền thông.

Theo luật sư Lê Thị Hoài Giang, trước khi phiên tòa diễn ra, phía bà Thảo đã đề nghị thay đổi 2 trong 3 thành viên HĐXX.

“Thẩm phán Phan Đức Phương và thẩm phán Nguyễn Hữu Ba (Chủ tọa phiên phúc thẩm) đã không chấp nhận một kháng cáo trước đây trong cùng vụ án này, đây là mấu chốt để chúng tôi đề nghị thay đổi nhưng không được chấp thuận” – luật sư Giang cho hay.

Cũng theo luật sư Giang, sáng nay bà Thảo tiếp tục yêu cầu giám định năng lực hành vi dân sự của ông Vũ. Lý do là kết luận giám định của ông Vũ ở cấp sơ thẩm không được thu thập đúng trình tự.

“Ông Vũ tự đi trưng cầu mà không phải quyết định của tòa án” – luật sư Giang nói, đồng thời cho rằng khi bà Thảo có yêu cầu này thì tòa phải tạm đình chỉ vụ án, tuy nhiên “HĐXX cũng không chấp nhận”.

Cùng bào chữa cho bà Thảo, luật sư Phạm Công Hùng nói thêm rằng, “điều đáng tiếc” trong vụ án này là giám định viên khối tài sản chung của vợ chồng ông Vũ đã không được triệu tập.

“Chúng tôi đề nghị nhưng tòa quyết định không, điều này rất khó khăn cho chị Thảo”, luật sư Hùng khẳng định. Theo luật sư này, việc giám định chỉ mới được thực hiện trên số tài sản hữu hình như nhà cửa, xe cộ…, trong khi giá trị thương hiệu Trung Nguyên chưa được làm rõ.

Có mặt cùng các luật sư, bà Thảo thể hiện sự thất vọng: “Nguyên cả phiên xét xử buổi sáng thì HĐXX đang ép chúng tôi và bất công quá. 5 mẹ con đều van xin, cầu xin HĐXX để chúng tôi có cơ hội đoàn tụ, chăm sóc sức khỏe cho chồng nhưng HĐXX không xem xét”.

14h hôm nay, phiên tòa sẽ tiếp tục.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại