phiên phúc thẩm

Ông Trần Hùng ở nhà riêng vào thời điểm kẻ môi giới khai đưa tiền tại phòng làm việc?

Ông Trần Hùng ở nhà riêng vào thời điểm kẻ môi giới khai đưa tiền tại phòng làm việc?

Pháp luật 2024-01-23T15:44:00

Trong phiên phúc thẩm ngày 23/1, luật sư của bị cáo Trần Hùng đã trình bày về việc đã thu thập dữ liệu từ nhà mạng, chứng minh rằng ông Hùng đang ở nhà tại quận Ba Đình vào thời điểm Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) khai đưa tiền ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Với chứng cứ ngoại phạm nêu trên, luật sư đề nghị toà trả tự do cho ông Trần Hùng.

Bị cáo Trần Hùng: 'Mong báo chí ghi âm, ghi hình làm rõ'

Bị cáo Trần Hùng: 'Mong báo chí ghi âm, ghi hình làm rõ'

Pháp luật 2024-01-23T13:58:00

Trả lời xét hỏi tại phiên phúc thẩm, bị cáo Trần Hùng, cựu Tổ trưởng Tổ 304, nay là Tổ 1444 (Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương) tiếp tục khẳng định không nhận hối lộ. Ông khai khi có người có ý đồ 'biếu xén' ông đã đuổi thẳng ra khỏi phòng làm việc.

Cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng tiếp tục kêu oan

Cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng tiếp tục kêu oan

Pháp luật 2024-01-22T12:38:00

Khai trước tòa phúc thẩm, cựu Cục phó Quản lý thị trường - Trần Hùng khẳng định "Tôi chỉ kêu oan thôi" và không xin giảm nhẹ hình phạt.

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân được giảm 18 tháng tù

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân được giảm 18 tháng tù

Pháp luật 2024-01-10T15:54:00

Tại phiên phúc thẩm ghi nhận ông Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Louis Holdings) ân hận về sai phạm gây ra, bị cáo tác động gia đình nộp hơn 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Vụ "Chuyến bay giải cứu": Đề nghị tuyên y án chung thân cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế

Vụ "Chuyến bay giải cứu": Đề nghị tuyên y án chung thân cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế

Pháp luật 2023-12-26T11:13:00

Trong quá trình xét xử vụ "Chuyến bay giải cứu", Viện Kiểm sát cho rằng mức án chung thân mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên đối với Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế, là phù hợp nên đề nghị bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Một số tình tiết khó sáng tỏ nếu tòa xét xử vắng mặt cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng

Một số tình tiết khó sáng tỏ nếu tòa xét xử vắng mặt cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng

Pháp luật 2023-12-24T19:38:00

Theo phân tích của luật sư, nếu cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng vắng mặt tại phiên phúc thẩm, HĐXX sẽ khó làm rõ được thái độ, lý do thay đổi kháng cáo và một số tình tiết liên quan khác. Ngoài lời khai nhận tội, thái độ ăn năn, hối cải cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến mức hình phạt.

Y án nhóm khủng bố “Triều đại Việt”

Y án nhóm khủng bố “Triều đại Việt”
Pháp luật 2021-03-31T15:40:49

Ngày 31/3, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên phúc thẩm và đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với 7/20 bị cáo có kháng cáo thuộc nhóm khủng bố “Triều đại Việt”. Nhóm này đã ném bom xăng vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình hồi tháng 8-2018.

‘Đại gia’ Trầm Bê kêu oan tại tòa

‘Đại gia’ Trầm Bê kêu oan tại tòa

Pháp luật 2020-12-10T09:56:00

Bị cấp sơ thẩm tuyên 3 năm tù, ông Trầm Bê kêu oan tại phiên phúc thẩm và nêu lý do ông bị buộc tội oan.

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT bị tuyên y án 9 năm tù

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT bị tuyên y án 9 năm tù

Pháp luật 2020-11-20T16:10:00

Cho rằng bản án sơ thẩm đúng người, đúng tội, các bị cáo không đưa ra được chứng cứ mới, vì vậy TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên giữ nguyên mức án đối với các bị cáo trong vụ gian lận điểm thi tại Sơn La.

Cựu sĩ quan Công an Sơn La kêu oan hành vi đưa hối lộ

Cựu sĩ quan Công an Sơn La kêu oan hành vi đưa hối lộ

Pháp luật 2020-11-19T23:00:00

Bị xác định đưa hối lộ 1 tỷ đồng để nhờ nâng điểm thi, cựu sĩ quan an ninh tại Sơn La kêu oan, đề nghị tòa phúc thẩm hủy án để điều tra lại.

Đang ở tù, ông Phạm Công Danh vẫn có thể nhận lại khối tài sản ‘khủng’

Đang ở tù, ông Phạm Công Danh vẫn có thể nhận lại khối tài sản ‘khủng’

Pháp luật 2020-06-22T16:59:00

Không đồng tình với phán quyết của cấp sơ thẩm, Viện KSND cấp cao tại TPHCM đã kháng nghị theo hướng giao lại khối tài sản ‘khủng’ cho ông Phạm Công Danh.

Luật sư đề nghị triệu tập Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đến phiên phúc thẩm vợ chồng chủ doanh nghiệp Lâm Quyết

Luật sư đề nghị triệu tập Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đến phiên phúc thẩm vợ chồng chủ doanh nghiệp Lâm Quyết

Pháp luật 2020-05-10T17:37:00

Người thân và luật sư bào chữa cho hai bị cáo cho biết, họ đã có đề nghị Tòa triệu tập các cán bộ điều tra đến phiên xử để cùng đối chứng, công khai tranh luận làm rõ các vấn đề.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại