*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật.
Hơn 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước hiện đang đóng góp gần 30% GDP có thể sẽ phải chuyển đổi thành doanh nghiệp trong tương lai, nếu dự thảo Luật doanh nghiệp 2014 được sửa đổi, bổ sung đưa các hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh.
Trao đổi bên lề trước phiên xử, ông Vũ cho rằng không thể đoàn tụ cùng bà Thảo bởi "nhiều việc đã xảy là ra cả một tiến trình mấy năm trời. Nó đau đớn lắm, nó ghê gớm lắm".
“Nguyên cả phiên xét xử buổi sáng thì HĐXX đang ép chúng tôi và bất công quá. 5 mẹ con đều van xin, cầu xin HĐXX để chúng tôi có cơ hội đoàn tụ, chăm sóc sức khỏe cho chồng nhưng HĐXX không xem xét”, bà Thảo thể hiện sự thất vọng.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, trong đó có quy định công dân không được tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân.
Theo chuyên gia luật, nếu xác định thời điểm gây ra vụ việc, Chủng bị tâm thần, mất năng lực hành vi dân sự thì được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
"Trong vòng 20 năm qua, chưa một ai (ngay cả các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành) phá hoại Tập đoàn Trung Nguyên dữ dội và khốc liệt như bà Lê Hoàng Diệp Thảo", thông cáo báo chí của Trung Nguyên có đoạn chỉ trích rất gay gắt về vợ chủ tịch HĐQT Đặng Lê Nguyên Vũ.
Theo tiết lộ của Trung Nguyên, văn bản bãi nhiệm này được ban hành ngay vào ngày 21/9, trong đó, đã sửa chữa nội dung gây vô hiệu của quyết định trước.
Sáu tháng đầu năm, tiền thuế nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh (không có khả năng thu hồi) là gần 34.000 tỷ đồng. Ngành thuế đang phải vắt chân lên cổ để thu đạt 4.000 tỷ đồng/ngày mới đạt chỉ tiêu đề ra.
Tiền nợ thuế người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, phá sản, bỏ trốn (không có khả năng thu hồi) đã lên tới 33.992 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2017.
Cứ 10 đồng nợ thuế thì ngân sách xác định "mất trắng" gần 1 đồng, số nợ thuế không có khả năng thu hồi tăng cùng với số doanh nghiệp chấm dứt hoạt động...