Army 2018: Nga sẽ phô diễn MiG-31K mang tên lửa Kinzhal - TT Putin khen "vũ khí lý tưởng"

Anh Tú |

Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal là một trong những vũ khí "bất khả chiến bại" mà Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố trong thông điệp liên bang đầu tháng 3/2018.

Một máy bay MiG-31K mang theo tên lửa siêu vượt âm "Kinzhal" cùng một tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Sukhoi Su-57 của Nga sẽ phô diễn "các khả năng chiến đấu" trong một triển lãm sức mạnh không quân gần Thủ đô Moscow vào cuối tháng này.

Cụ thể, hai dòng máy bay trên với những vũ khí hiện đại nhất sẽ bay biểu diễn tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế (Army 2018) do Bộ Quốc phòng Nga chủ trì tổ chức từ ngày 21-23/8/2018.

Các chuyến bay của MiG-31K và Su-57 sẽ diễn ra tại phi trường Kubinka và dự kiến sẽ kéo dài khoảng 10 phút khi Army 2018 mở cửa cho công chúng thăm quan. Army 2018 sẽ là sự kiện ghi nhận lần đầu tiên Nga trình diễn các khả năng của máy bay MiG-31K trang bị tên lửa Kinzhal.

Giới phân tích quân sự cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thắng thế trước các quốc gia phương Tây trong cuộc đua phát triển các loại vũ khí siêu vượt âm "không thể đánh chặn" sử dụng cho chiến tranh thông thường.

Army 2018: Nga sẽ phô diễn MiG-31K mang tên lửa Kinzhal - TT Putin khen vũ khí lý tưởng - Ảnh 1.

Tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal

Tháng 3 năm nay, Nga đã phóng thử thành công một quả tên lửa Kinzhal từ tiêm kích phản lực MiG-31. Theo hãng thống tấn TASS, Kinzhal ("Dao Găm") có tầm hoạt động trên 2.000 km và có khả năng đạt vận tốc 12.350 km/h, khiến nó "miễn nhiễm với mọi hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện nay trên thế giới".

Tên lửa Kinzhal là một trong những vũ khí "bất khả chiến bại" mà Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố trong thông điệp liên bang đầu tháng 3/2018. Khi đó, ông Putin đã ca ngợi đó là loại "vũ khí lý tưởng".

Phát biểu trên truyền hình, Tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Nga Vladimir Putin nói rằng hệ thống tên lửa Kinzhal có thể bay ở vận tốc Mach 10, tương đương với 12.350 km/h.

"Đây là loại vũ khí có ưu thế tuyệt đối", ông Putin tuyên bố. "Tôi không nghĩ những vũ khí như vậy lại có thể được phát triển bởi một quốc gia nào đó trong những năm tới, mặc dù chúng có thể được chế tạo sau này".

Tiêm kích MiG-31K mang tên lửa Kh-47M2 Kinzhal trong buổi lễ duyệt binh ngày 9/5/2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại