Ánh Viên tụt thê thảm, Hoàng Quý Phước rời Olympic 2016

Đoàn Dự |

Ánh Viên đã không thể le lói chút nào ở nội dung 400m tự do khi thua chính mình quá sâu. Trong khi đó, Hoàng Quý Phước sớm rời Olympic 2016.

Ở loạt đấu loại 400m tự do vừa kết thúc cách đây ít phút, Ánh Viên bơi trong lượt 2, làn số 1. Cô về địch với thành tích 4 phút 16 giây 32 và xếp thứ 8. Chung cuộc, Ánh Viên xếp thứ 19 và bị loại.

Đây là điều rất đáng tiếc với Ánh Viên, khi cách đây hơn 1 tháng, trên đất Mỹ cô từng bơi nội dung này chỉ với 4 phút 07 giây 96 (nhanh hơn tại Rio 2016 gần 9 giây). Nếu thay vì tụt lùi quá sâu, Ánh Viên chỉ cần thêm 1 chút nữa là đã có thể chen chân vào Top 8 và đi tiếp.

Ánh Viên tụt thê thảm, Hoàng Quý Phước rời Olympic 2016 - Ảnh 1.

8 nữ kình ngư đi tiếp ở nội dung 400m tự do.

Trước đó, Hoàng Quý Phước bơi ở vòng loại 200m tự do nam. Với thành tích 1 phút 50 giây 39, Quý Phước chỉ về đích thứ 7 lượt bơi thứ 2. Chung cuộc, anh xếp hạng 41 và đã phải rời Olympic 2016 do không còn tham gia nội dung nào khác.

Cách đây 1 năm ở SEA Games 27, Quý Phước từng bơi nội dung này chỉ mất 1 phút 48 giây 96. Tất nhiên dù tái lập cột mốc này, Phước vẫn sẽ bị loại nhưng đỡ buồn hơn khi tụt lại so với chính mình rất nhiều!

Ánh Viên tụt thê thảm, Hoàng Quý Phước rời Olympic 2016 - Ảnh 2.

16 nam kình ngư đi tiếp ở nội dung 200m tự do.

Với Ánh Viên, cô vẫn còn 2 nội dung là 200m hỗn hợp và tự do. Hai nội dung 400m hỗn hợp và tự do Viên đều đã thất bại.

Ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, Ánh Viên đứng đầu lượt bơi nhưng vẫn bị loại khi xếp thứ 9 chung cuộc. Viên có thành tích 4 phút 36 giây 85, phá kỷ lục cũ 4 phút 38 giây 78 lập tại giải vô địch thế giới 2015 tại Kazan, Nga tới gần 2 giây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại