Cướp vũ trang táo tợn "lột đồ" 2 HLV Olympic

Khánh Linh |

Hai HLV đội bơi thuyền Australia đã bị đe dọa bằng dao khi đang trên đường trở về khách sạn của họ tại bãi biển Ipanema. Kẻ tấn công là 2 thanh niên Brazil sinh sống ngay tại Rio.

Một tên cướp đã rút dao ra đe dọa trong khi kẻ còn lại tóm cổ lấy một huấn luyện viên và yêu cầu anh ta giao nộp toàn bộ tư trang trên người.

Chúng lấy đi ví, thẻ tín dụng, một chiếc áo khoác của đội tuyển Australia và hai chiếc điện thoại di động. Các quan chức đã định giấu nhẹm chuyện này vì sợ tin tức trên sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của các vận động viên.

Cướp vũ trang táo tợn lột đồ 2 HLV Olympic - Ảnh 1.

Một tấm băn rôn được treo tại Rio với dòng chữ: "Chào mừng tới địa ngục. Cảnh sát và lính cứu hỏa không được trả lương và bất cứ ai đến Rio de Janeiro đều sẽ gặp nguy hiểm."

Người phát ngôn của Ủy ban Olympic Australia Mike Tancred nói: "Họ đã xử lý tình huống này hợp lý bằng cách không chống cự, và đó là điều quan trọng.

Tuy nhiên họ đã không đi theo nhóm và chúng tôi muốn mọi người đừng ra ngoài với hai người trở xuống vì điều này rất nguy hiểm."

Tancred cũng khuyên các thành viên của đoàn Olympic xứ Chuột túi không nên mặc đồng phục và di chuyển theo nhóm từ ba đến bốn người ở nơi công cộng.

Mọi vận động viên đều sẽ phải di chuyển bằng xe hơi trên tuyến đường dài 300m giữa hai khách sạn của đội, nơi mà hai huấn luyện viên nêu trên đã bị cướp.

Một người Australia khác cũng đã gặp cướp khi tham gia Olympic Rio 2016. Nhiếp ảnh gia Brett Costello của tờ báo News Corp bị kẻ gian lấy đi bộ đồ nghề chụp ảnh trị giá 40.000 USD.

Cướp vũ trang táo tợn lột đồ 2 HLV Olympic - Ảnh 2.

Nhiếp ảnh gia xui xẻo Brett Costello.

Costello đang ngồi trong quán cafe thì một người phụ nữ tiến lại gần bắt chuyện với anh để cầu xin sự giúp đỡ. Trong lúc anh đang bị phân tán thì đồng phạm của cô ta đã cuỗm đi bộ đồ nghề để cạnh đấy.

Chỉ một ngày trước đó, lính cứu hỏa Brazil đã cướp đi một chiếc áo bảo hộ virus Zika, một chiếc laptop và các linh kiện máy tính khác tại khu vực sinh sống của đoàn cổ động viên Australia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại