Ấn tượng quân sự Việt Nam tuần qua: Số lượng lớn đạn tên lửa phòng không đang được dự trữ

Sao Đỏ |

Mặc dù đã "cao tuổi" nhưng các hệ thống S-75 (SA-2) vẫn giữ vai trò quan trọng trong lưới lửa phòng không bảo vệ bầu trời Việt Nam.

Kênh video của Báo Quân đội nhân dân vừa phát sóng một phóng sự về công tác đảm bảo kỹ thuật tại Tiểu đoàn 65, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361. Đây là đơn vị được biên chế các tổ hợp tên lửa phòng không S-75 (SA-2) huyền thoại, đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ.

Tuy rằng đã trải qua hàng chục năm sử dụng và phải nhường lại vị trí chủ lực cho các tổ hợp tối tân hơn như S-300PMU-1, S-125-2TM hay SPYDER-SR/MR... nhưng vai trò của S-75 trong lưới lửa phòng không bảo vệ bầu trời Việt Nam vẫn rất quan trọng, chưa thể cho "nhận sổ hưu".

Ấn tượng quân sự Việt Nam tuần qua: Số lượng lớn đạn tên lửa phòng không đang được dự trữ - Ảnh 1.

Đạn tên lửa V-750 thuộc tổ hợp phòng không S-75 (SA-2) đang được bảo quản tại Trung đoàn 236. Ảnh: Quân đội nhân dân online.

Vào tháng 8/2016, bài viết "Rộn ràng trận địa Phước Tường" đăng trên báo Phòng không - Không quân cho biết, tổ hợp S-75 của Việt Nam đã được hiện đại hóa lên chuẩn S-75M3. Đây là gói nâng cấp chia sẻ nhiều công nghệ với S-300, mục đích giúp cho hai hệ thống này có thể phối hợp tác chiến với nhau tốt hơn.

Thêm một vấn đề nữa cần lưu ý, nhiên liệu lỏng của đạn tên lửa V-750 gồm 2 thành phần ký hiệu là chất "O" và chất "Gh" cực kỳ độc hại và có tính ăn mòn cao, tuy nhiên chỉ khi trực chiến chúng mới được nạp vào tên lửa còn trong trạng thái bảo quản thì không. Do vậy vẫn có thể yên tâm về độ bền của những quả đạn "cao tuổi" này.

Xem video: Công tác đảm bảo kỹ thuật tại Tiểu đoàn 65, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361. Nguồn: Quân đội nhân dân online.

Công tác đảm bảo kỹ thuật tại Tiểu đoàn 65, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361

Vừa qua tại Trường bắn TB5, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức kiểm tra thực hành ném bom, bắn rocket và pháo vào các mục tiêu biển cho máy bay Su-30MK2, Su-22 và trực thăng Mi-8 của các Sư đoàn không quân 370, 371 và 372.

Nét mới trong đợt diễn tập lần này là Quân chủng đã cho sử dụng nhiều loại vũ khí trên cùng một máy bay và điều động phi công từ miền Bắc vào miền Nam để thực hành bắn ném biển, nhằm thay đổi địa hình luyện tập, giúp phi công thích ứng tốt với mọi điều kiện, làm chủ vũ khí chiến đấu.

Ấn tượng quân sự Việt Nam tuần qua: Số lượng lớn đạn tên lửa phòng không đang được dự trữ - Ảnh 3.

Máy bay chiến đấu Su-30MK2 phóng rocket tiêu diệt mục tiêu mặt biển. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Trong chiến tranh hiện đại, yêu cầu lực lượng không quân phải công kích được mục tiêu với độ sát thương lớn nhất. Chính vì vậy trong lần bắn ném biển này, Quân chủng Phòng không - Không quân đã yêu cầu phi công phải sử dụng nhiều loại vũ khí và tăng số lượng bom đạn bắn ném trên cùng một máy bay.

Với việc đưa phi công tăng cường thực hành nội dung bắn ném trên biển, Quân chủng Phòng không - Không quân đang hướng tới nâng cao trình độ và khả năng cơ động của phi công cũng như các đơn vị không quân trong tác chiến trên mọi địa hình và điều kiện thời tiết.

Xem video: Nâng cao khả năng thực hành bắn ném trên biển. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Nâng cao khả năng thực hành bắn ném trên biển

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline:
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên