Ác mộng của quân ly khai miền Đông: Quân đội Ukraine đã có tên lửa chống tăng Javelin

Nam Đồng |

Trên trang vk.com vừa xuất hiện một bức ảnh rất đáng chú ý, đó là tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin đang nằm trong tay binh lính Ukraine.

Tấm ảnh trên ngay sau khi xuất hiện đã gây xôn xao các diễn đàn quân sự, điều này cho thấy từ lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, những hạn chế về cung cấp thiết bị quân sự gây sát thương cho Quân đội Chính phủ Ukraine đang được nới lỏng.

Ác mộng của quân ly khai miền Đông: Quân đội Ukraine đã có tên lửa chống tăng Javelin - Ảnh 1.

Binh sĩ Quân đội Ukraine mang ống phóng tên lửa chống tăng Javelin trên vai

Thời gian qua, Quân đội Chính phủ Ukraine vấp phải rất nhiều khó khăn trong các cuộc giao tranh với phe ly khai miền Đông, đặc biệt là họ chưa biết làm cách nào để chiếm ưu thế trước lực lượng thiết giáp đối phương.

Quân đội Ukraine phàn nàn rằng do bị "bắt bài" mà tên lửa chống tăng bắn vào chiến xa của quân nổi dậy đã bị hệ thống phòng vệ chủ động vô hiệu hóa, khiến đạn bay thẳng lên trời hoặc không trúng mục tiêu.

Ác mộng của quân ly khai miền Đông: Quân đội Ukraine đã có tên lửa chống tăng Javelin - Ảnh 2.

Biếm họa tên lửa chống tăng của Quân đội Chính phủ Ukraine bị hệ thống phòng vệ chủ động trên xe thiết giáp quân ly khai miền Đông vô hiệu hóa

Bên cạnh đó, việc thiếu vũ khí chống tăng có tầm bắn xa, đủ sức xuyên thủng lớp giáp vững chắc trên xe tăng quân ly khai là vấn đề gây đau đầu giới chức quân sự quốc gia Đông Âu này. Bởi vậy, việc đề nghị đồng minh viện trợ tên lửa chống tăng hiện đại là điều cực kỳ cần thiết.

Ác mộng của quân ly khai miền Đông: Quân đội Ukraine đã có tên lửa chống tăng Javelin - Ảnh 3.

Tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin rời ống phóng

FGM-148 Javelin là tên lửa chống tăng (ATGM) tiên tiến hàng đầu thế giới do Mỹ sản xuất, nó được xem như vũ khí tối ưu để tiêu diệt các loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhờ chức năng bổ nhào để thực hiện cú đánh đột nóc vào vị trí được bọc giáp mỏng manh nhất.

Sức xuyên 650 mm sau giáp phản ứng nổ của Javelin không thực sự ấn tượng khi đặt cạnh nhiều loại ATGM khác nhưng như vậy vẫn là quá đủ để xuyên thủng nóc chiến xa, nơi vỏ thép có độ dày chỉ trên dưới 200 mm.

Ác mộng của quân ly khai miền Đông: Quân đội Ukraine đã có tên lửa chống tăng Javelin - Ảnh 4.

Tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin và cú đánh "top attack" nổi tiếng

Tính năng đáng giá nhất của loại ATGM này là cho phép phía phòng thủ tiêu diệt xe tăng đối phương ở thế đối đầu, ngay trước tiền duyên phòng ngự. Chế độ phóng và quên tự động (ACLOS) chưa bị lộ bí mật về phương thức dẫn đường là lợi thế rõ ràng trước các thế hệ ATGM điều khiển bán tự động (SACLOS) kiểu cũ như 9M133 Kornet của Nga.

Nếu "lò thuốc súng" tái bùng phát, tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine được dự báo sẽ có bước ngoặt trong trường hợp thời gian sắp tới Quân đội Ukraine chính thức đưa tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin vào chiến đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại