Ấn tượng hình ảnh lính Mỹ bắn đạn pháo nhìn qua ống kính ban đêm mới

Đức Trí |

Quân đội Mỹ vừa công bố một số đoạn clip ghi lại các hoạt động chiến trường nhìn qua ống kính ban đêm mới, tạo nên hiệu ứng “cực lạ” tựa như trong phim viễn tưởng.

Đoạn video mới nhất cho thấy các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 2, Pháo binh dã chiến 17, bắn lựu pháo M777 Howitzer tại Trung tâm Huấn luyện Yakima ở Washington. Đáng chú ý, những hình ảnh với hiệu ứng rực sáng này được ghi hình qua ống kính ban đêm ENVG-B mới. (Xem video dưới đây. Nguồn: Insider)

Lính Mỹ bắn đạn pháo nhìn qua ống kính ban đêm mới.

Một đoạn video khác lại cho thấy binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Bộ binh 23, đang tiến hành diễn tập bắn đạn thật cấp trung đội, sử dụng súng cối và súng máy. (Xem video dưới đây. Nguồn: Insider)

Lính Mỹ bắn đạn pháo nhìn qua ống kính ban đêm mới.

ENVG-B là sản phẩm của công ty Elbit Systems (Mỹ), được trang bị cho Quân đội Mỹ vào mùa thu năm 2019 để thay thế cho các thiết bị quan sát ban đêm PVS-14 loại một mắt cũ hơn.

Thiết bị này được trang bị ống phosphor trắng giúp tăng cường hình ảnh và hình ảnh nhiệt. Không còn bị giới hạn là màu xanh lá cây truyền thống của các hệ thống cũ hơn, ENVG-B mang đến hình ảnh rõ ràng, chân thực hơn về không gian chiến đấu.

Phóng viên của trang Insider đã có cơ hội trải nghiệm loại kính hai mắt gắn mũ bảo hiểm này. Ngoài công nghệ I2 và tầm nhiệt, kính ENVG-B cũng cung cấp chế độ phác thảo, có thể được nhìn thấy trong các video gần đây, cùng lớp phủ thực tế tăng cường để nhận diện tình huống tốt hơn.

Trong màn hình hiển thị, binh lính có thể xem được la bàn và các công cụ kỹ thuật số khác, chẳng hạn như máy theo dõi lực lượng. Sử dụng ứng dụng phần mềm Android Tactical Assault Kit (ATAK), quân đội Mỹ có thể đánh dấu các lực lượng thiện chiến bằng dấu màu xanh lam, lực lượng đối phương bằng dấu màu đỏ, trong khi người hoặc vật thể không xác định được bằng dấu chấm hỏi.

Ấn tượng hình ảnh lính Mỹ bắn đạn pháo nhìn qua ống kính ban đêm mới - Ảnh 3.

Kính nhìn ban đêm tân tiến ENVG-B. Ảnh: Insider

John Ennis, thành viên nhóm phát triển sản phẩm Elbit Systems, đã nói với một số phóng viên rằng: “Khi nhìn thấy thứ gì đó ở bên đường mà anh cho là thiết bị nổ tự chế IED, anh thực sự có thể đánh dấu vị trí nó rồi phát sóng cho cả đội”.

Tất cả binh sĩ được kết nối mạng Internet bởi thiết bị Nett Warrior gắn trên quân phục và trong kính nhìn ban đêm tiên tiến ENVG-B đều sẽ nhìn thấy các điểm bị đánh dấu nghi ngờ.

ENVG-B có thể kết nối không dây với súng trường của người lính thông qua hệ thống kính ngắm cá nhân (FWSI) để thu nhận mục tiêu nhanh chóng và bắn chính xác hơn tại nhiều góc khác nhau.

Với thiết lập ảnh-trong-ảnh trên màn hình hiển thị trực diện, binh lính có thể đồng thời nhìn thấy những gì ở phía trước và bất cứ nơi nào mà vũ khí của họ đang nhắm tới. Họ cũng có thể truyền video trực tiếp từ hệ thống máy bay không người lái trực tiếp vào màn hình hiển thị.

Một người lính đã có cơ hội dùng thử ENVG-B vài năm trước đã mô tả nó như một "kẻ thay đổi cuộc chơi" với những tính năng được cho là độc nhất vô nhị.

Mặc dù công nghệ này rất ấn tượng nhưng khi đối diện với các mối đe dọa cấp cao hơn từ một số đối thủ ngang hàng như Trung Quốc và Nga, chẳng hạn như chiến tranh điện tử, các binh sĩ Mỹ vẫn cần sẵn sàng quay lại hình thức chiến đấu cơ bản khi cần thiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại