An ninh Iraq bắt giữ nhóm người tài trợ biểu tình, nghi là gián điệp của UAE

QT |

Ngày 4/11, truyền thông Trung Đông đưa tin, các lực lượng an ninh Iraq đã bắt giữ nhóm nghi là gián điệp của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) gồm một số người mang quốc tịch Iraq và Lebanon ở thủ đô Baghdad.

Đài phát thanh Sawt Al-Iraq dẫn các nguồn tin an ninh cho hay, “nhóm những kẻ xâm nhập” của UAE đã tiến hành các hoạt động có tính lật đổ nhằm gây bất ổn cho nhà nước Iraq.

Nguồn tin này nêu rõ: “Nhóm người thuộc UAE đã tiến hành những hoạt động cực kỳ nguy hiệm ở Iraq nhằm lật đổ Chính phủ”. Tổ chức này đã bị cáo buộc tài trợ tiền cho một số cuộc biểu tình ở Baghdad và nhiều thành phố khác.

Vụ bắt giữ trên diễn ra khi một đoạn video được đăng tải mới đây trên truyền thông xã hội cho thấy một người phụ nữ đang phân phát những đồng USD cho những người lái xe kéo tuk tuk trong đám đông biểu tình. Hiện chưa rõ nguồn tiền này có từ đâu.

Nhóm gián điệp trên được cho là có mối quan hệ trực tiếp với người đứng đầu cơ quan an ninh UAE Tahnoun Bin Zayed.

Hiện nhà chức trách Iraq chưa đưa ra bình luận chính thức nào về thông tin trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại