Ấn Độ và Mỹ chuẩn bị ký thỏa thuận chia sẻ dữ liệu tình báo về không gian địa lý

Phan Tùng |

Ấn Độ và Mỹ dự kiến sẽ ký một thỏa thuận về chia sẻ dữ liệu tình báo liên quan tới không gian địa lý, nhằm giúp nâng cao độ chính xác của các hệ thống vũ khí như tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.

Văn bản có tên gọi Thỏa thuận Hợp tác và Trao đổi Cơ bản (BECA) sẽ được ký cuối tháng này bên lề Đối thoại 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Ấn - Mỹ tại New Delhi. Đây là thỏa thuận hợp tác quốc phòng thứ 3 có tính chất nền tảng giữa Ấn Độ và Mỹ.

Trước đó, hai nước này đã ký Thỏa thuận Ghi nhớ Trao đổi Hậu cần và Thỏa thuận Bảo mật và Tương thích Liên lạc vào các năm 2016 và 2018.

Thỏa thuận sắp được ký kết cùng các văn bản đi kèm sẽ cho phép Ấn Độ được sử dụng các dữ liệu tình báo về không gian địa lý nhằm tăng độ chính xác của các hệ thống tự động và vũ khí.

Ấn Độ là một trong những đối tác lớn của Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Trong vòng 15 năm qua, quốc gia Nam Á này đã đặt mua các thiết bị và vũ khí của Mỹ trị giá 20 tỷ USD. Hai bên cũng thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung nhằm tăng cường năng lực phối hợp tác chiến.

Lục quân Ấn Độ dự kiến sẽ ​​tổ chức 2 cuộc diễn tập chung với quân đội Mỹ vào đầu năm tới trong khi Hải quân Ấn Độ sẽ chủ trì cuộc tập trận Malabar vào tháng 11 tại Ấn Độ Dương cùng với Hải quân Mỹ, Australia, và Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại