Âm mưu thâm hiểm của các nhóm khủng bố để cản đường quân Syria tại Hama

Danh Tuyên |

Các nhóm khủng bố ở khu vực phía Bắc Hama đã đồng ý cùng nhau thiết lập một phòng tác chiến chung sau khi quân đội Chính phủ Syria tấn công mạnh mẽ nơi ẩn náu của nhóm Al-Nusra Front vào hôm qua 1/7.

Theo hãng tin Fars News, các đơn vị pháo binh và tên lửa của quân Chính phủ Syria đã bắn phá dữ dội vào vị trí của các tay súng cực đoan Al-Nusra Front tại các khu vực al-Latamina, al-Arba'ein, Hasraya và Kafr Zita phía Bắc tỉnh Hama.

Ngoài ra, các đơn vị pháo binh cũng đã nã tên lửa dồn dập vào những phần tử Hồi giáo cực đoan tại ngôi làng chiến lược al-Sakhar. Một số tay súng đã thiệt mạng trong khi khí tài của chúng bị hư hại nặng.

Sau những diễn biến trên, ở những vùng còn lại của Hama, các chiến binh khủng bố đã vội rút quân và trốn thoát về phía tỉnh Idlib.

Các nguồn tin địa phương cho biết, những cuộc tấn công của quân Syria nhằm vào những kẻ khủng bố nêu trên là hành động trả đũa cho cuộc oanh kích trước đó bằng pháo binh của Al-Nusra Front nhằm vào quân đội Chính phủ ở phía Bắc Hama trong những ngày vừa qua.

Các nguồn tin cho biết thêm rằng một số kẻ khủng bố của nhóm Quân đội Tự do, được triển khai ở miền Bắc Hama, đã thông qua một thỏa thuận với các nhóm chiến binh cực đoan khác để cùng nhau thành lập một phòng chỉ huy tác chiến phối hợp đối phó với những bước tiến của lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria tại đây.

Những kẻ khủng bố đang tìm cách thiết lập thêm những mặt trận mới nhằm chống lại lực lượng Chính phủ ở khu vực phía Bắc nhằm giảm áp lực tấn công đối với những phần tử cực đoan ở vùng phía Nam Syria.

Tuy nhiên, quân trung thành với Tổng thống Assad đã thực hiện những đòn tấn công phủ đầu và quyết tâm dập tắt những nỗ lực của khủng bố từ trong trứng nước bằng các đợt khai hỏa dứt khoát.

Dù vậy, những binh sĩ ủng hộ Chính phủ vẫn để cho những kẻ khủng bố đường lui thông qua việc điều trực thăng tới rải hàng ngàn tờ rơi ở khu vực Bắc Hama, kêu gọi chúng hạ vũ khí và đầu hàng trước quân đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại