Ai Cập chi 1 tỷ euro mua vũ khí Pháp

Tuấn Sơn |

Theo thông tin công bố ngày 9-4, Ai Cập và Pháp đã ấn định thời điểm ký hợp đồng quân sự lớn trị giá tới 1 tỷ euro ngay trong tháng 4-2016.

Theo hợp đồng này, Pháp sẽ cung cấp cho Ai Cập máy bay chiến đấu, tàu chiến và một vệ tinh quân sự. Dự kiến, hợp đồng trên sẽ được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Ai Cập của Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Theo một số nguồn tin thân cận tại Cairo, Ai Cập dự định mua 4 khinh hạm lớp GOWIND do hãng DCNS đóng mới và trang bị kèm theo.

Cùng với đó, hãng chế tạo Airbus và Thales Alenia Space of Finmeccanica sẽ cung cấp cho Quân đội Ai Cập một vệ tinh quân sự trị giá tới 600 triệu euro.


Máy bay chiến đấu Rafale do Pháp chế tạo được Quân đội Ai Cập lựa chọn. Ảnh minh họa.

Máy bay chiến đấu Rafale do Pháp chế tạo được Quân đội Ai Cập lựa chọn. Ảnh minh họa.

Trước đó, giới truyền thông cũng đăng tin, Nga và Hàn Quốc từng đưa gợi ý cung cấp một hợp đồng vũ khí cả gói cho Ai Cập, nhưng Cairo không đưa ra câu trả lời.

Năm 2015, Ai Cập mạnh tay mua tới 24 máy bay chiến đấu Rafale và một khinh hạm cùng trang bị kèm theo với đối tác Pháp.

Cùng với đó, Ai Cập cũng quyết định mua 2 tàu đổ bộ mang trực thăng lớp Mistral và ký đồng thời hợp đồng mua máy bay trực thăng Ka-52K và hệ thống vũ khí trang bị trên 2 chiến hạm này với phía Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại