4 thói quen ai cũng từng mắc một lần mà nguy cơ gây hỏng mắt cực cao

Hoá ra chính những thói quen của chúng ta cũng có thể gây ảnh hưởng tới thị lực, thậm chí còn có thể gây hỏng mắt nữa đó.


Dùng tay dụi mắt

Thường khi có vật lạ rơi vào mắt thì việc đưa tay dụi mắt đã trở thành phản xạ tự nhiên và ai cũng nghĩ rằng cách này sẽ làm cho mắt dễ chịu hơn. Tuy nhiên đây lại là hành động cực kỳ nguy hiểm cho mắt có thể gây hỏng mắt.

Vì khi vật lạ rơi vào mắt mà bạn dùng tay dụi thì vô tình làm vật lạ đó di chuyển vào sâu bên trong mắt hơn.

Hơn nữa khi dụi mắt như vậy sẽ làm cọ sát vật lạ với phần mỏng manh bên trong mắt tạo ra những vết xướt cũng như làm tổn thương giác mạc, nặng hơn có thể bị bong võng mạc gây mất thị lực vĩnh viễn nếu không điều trị kịp thời.

Ngoài ra, khi dùng tay dụi mắt như thế vô tình bạn tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho mắt.

4 thói quen ai cũng từng mắc một lần mà nguy cơ gây hỏng mắt cực cao - Ảnh 1.

Do đó, nếu có vật lạ rơi vào mắt thì bạn đừng dụi tay vào mắt nữa, thay vào đó bạn có thể chớp chớp mắt nhiều lần, khi chớp mắt như vậy mắt sẽ tiết ra lượng nước vừa phải giúp cuốn trôi vật lạ về phía đuôi mắt.

Lúc đó bạn hãy dùng khăn giấy sạch thấm chút nước sạch rồi nhẹ nhàng lấy vật lạ đi. Tuy nhiên, nếu làm cách đó mà vẫn không hết, bạn có thể dùng 1 thau nước sạch, ngâm mắt vào nước và chớp nhiều lần cho vật la theo nước trôi ra ngoài.

"Cắm mặt" vào các thiết bị điện tử

Hiện nay các thiết bị điện tử như laptop, máy tính bảng, điện thoại,... đang trở thành vật dụng không thể thiếu của nhiều người. Bởi ngoài chức năng chính thì đây lại là phương tiện giải trí đa năng nhất hiện nay như chơi game, xem phim, đọc sách báo, lướt mạng xã hội,...

Đó cũng là nguyên nhân khiến nhiều người thường xuyên cắm mặt vào các thiết bị điện tử hàng tiếng đồng hồ ở cự ly quá gần mà không biết thói quen này đang dần phá hỏng mắt của họ.

4 thói quen ai cũng từng mắc một lần mà nguy cơ gây hỏng mắt cực cao - Ảnh 2.

Sử dụng điện thoại hay máy tính trong thời gian quá dài lại ở cự ly quá gần có thể là nguyên nhân gây lão hóa mắt, làm tăng khả năng đục thủy tinh thể, gây ra các tật khúc xạ mắt như cận thị.

Đặc biệt, hiện nay có nhiều người sử dụng các thiết bị điện tử vào ban đêm trong môi trường bóng tối gây ra tình trạng mỏi mắt, đau mắt, lâu dần tăng nguy cơ cận thị mắt.

Do đó, nếu như vì tính chất công việc hoặc học hành mà bạn phải sử dụng máy tính, điện thoại trong khoảng thời gian dài thì lâu lâu (khoảng 15 – 20 phút) bạn nên cho mắt nghỉ ngơi bằng cách nhìn ra chỗ khác, nhìn xung quanh, nhìn càng xa càng tốt, đảo mắt lên xuống, massage nhẹ cho mắt đỡ mỏi,...

Đặc biệt, bạn nên sử dụng các thiết bị điện tử trong môi trường ánh sáng đầy đủ và không nên sử dụng quá lâu trước khi đi ngủ để hạn chế ánh sáng xanh của các thiết bị ảnh hưởng xấu đến mắt cũng như sức khỏe của bạn.

Đọc sách báo khi đang di chuyển hoặc nơi không đủ ánh sáng

Đọc sách sai cách cũng là nguyên nhân lớn làm cho mắt bạn yếu đi. Khi bạn đọc sách nơi thiếu ánh sáng như căn phòng tối, đọc sách trên tàu xe, trùm chăn đọc sách, đọc sách bằng đèn pin,...sẽ khiến mắt bạn phải điều tiết quá tải, nhanh mỏi, lâu dần ảnh hưởng xấu đến thị lực.

Ngoài ra, khi đang di chuyển trên các phương tiện giao thông như xe buýt, ô tô, xe lửa, xe tốc hành,...nhiều người có thói quen đọc sách báo để giết thời gian. Tuy nhiên độ rung lắc trên xe làm khoảng cách giữa mắt và các con chữ không ngừng thay đổi khiến mắt phải liên tục điều chỉnh tiêu cự, lâu dần dễ khiến thần kinh thị giác bị mỏi và gây cận thị nặng.

Do đó, bạn tuyệt đối không đọc khi đang di chuyển trên bất kỳ phương tiện nào và nên lựa chọn nơi đủ ánh sáng để bảo vệ tốt hơn cho đôi mắt.

4 thói quen ai cũng từng mắc một lần mà nguy cơ gây hỏng mắt cực cao - Ảnh 3.

Nằm xem tivi

Đây là thói quen mà đại đa số mọi người đều mắc phải. Bởi nằm xem tivi hoặc xem phim từ máy tính được xem là tư thế thoải mái nhất và thư giãn nhất nên được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên thói quen này lại có tác hại không ngờ đến mắt.

Cho dù bạn nằm nghiêng, nằm ngửa hay nằm sấp đều tạo ra góc tiếp cận từ 2 mắt đến tivi không đều nhau nên độ điều tiết của 2 mắt bị lệch. Lâu dần có thể dẫn đến tình trạng cận lệch, có nghĩa là 1 mắt cận ít và một mắt cận nhiều hơn.

Tình trạng này kéo dài có thể gây hỏng hoàn toàn 1 bên mắt.

Tốt nhất là bạn nên ngồi xem tivi và đặt tivi ở độ cao ngang tầm mắt, không ngồi quá gần cũng như không xem tivi quá lâu để hạn chế tối đa tác hại của tivi đến mắt.

Ngoài ra, để bảo vệ tốt hơn cho đôi mắt của mình, bạn có thể học một số thói quen tốt sau:

- Thường xuyên ăn các loại thực phẩm tốt cho mắt như: cà rốt, cá hồi, khoai lang, các loại rau xanh,...

- Hạn chế sử dụng đồ uống có cồn, không hút thuốc lá.

- Mang kính râm khi đi ra nắng vì tia cực tím mặt trời rất có hại cho mắt cũng như các vùng da quanh mắt.

- Nên ngủ sớm để đôi mắt được nghỉ ngơi tốt hơn

- Masage cho mắt trước khi ngủ. Bạn nhắm mắt lại và dùng 2 bàn tay xoa vào nhau cho nóng rồi áp lên 2 hốc mắt. Sau đó dùng 2 ngón tay áp út xoa đều nhẹ nhàng lên mắt theo vòng tròn rồi xoa theo chiều từ hốc mắt đến đuôi mắt.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên đừng vì những thói quen tưởng như vô hại hàng ngày mà làm ảnh hưởng xấu đến đôi mắt bạn nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại