2 quả thận bị 'bóp nghẹt', xuống cấp nhanh hơn chỉ vì 1 thói quen nhiều người Việt đang truyền tai nhau

Ngọc Minh |

Theo chuyên gia, rất nhiều người bệnh khi đi khám phát hiện suy thận giai đoạn 3 nhưng thận vẫn có thể duy trì chức năng. Tuy nhiên, khi về nhà họ lại uống thuốc lá, cuối cùng khiến thận suy teo, mất hoàn toàn chức năng.

Phát hiện suy thận độ 3 khi còn trẻ

Mới đây, câu chuyện về nữ Tiktoker T.Y sinh năm 1993 chia sẻ đi khám tình cờ phát hiện suy thận độ 3 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo T.Y, khi phát hiện suy thận, bản thân cô hoàn toàn không tin. Bởi cơ thể cô cảm thấy bình thường khỏe mạnh, chẳng thể nghĩ được mình lại mắc bệnh nặng. Tuy nhiên, sau khi hiểu ra, T.Y mới biết được lý do thật sự xuất phát từ những thói quen khó bỏ của mình.

Cô gái trẻ này cũng thừa nhận cô "đam mê ăn thịt nướng" và thường xuyên ăn món ăn này. Thêm vào đó, thời sinh viên cô hay thức khuya… Đây có thể là nguy cơ khiến cô gái trẻ bị suy thận sớm.

T.Y nhắn nhủ: "Những thói quen hằng ngày, nếu như mình không kiểm soát thì nó có thể làm mình bị suy thận. Các bạn trẻ nếu hay thức khuya hay giữ những thói quen xấu thì các bạn sẽ phải ân hận khi bước qua tuổi 30. Nếu mình đang có lối sống không lành mạnh, lao đầu vào công việc để kiếm tiền thì hy vọng các bạn hãy kiểm soát lại chế độ ăn uống. Nếu có thể thì đừng quên đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên".

Thận suy chỉ vì tự điều trị bệnh bằng thuốc lá

BSCKII Lê Quang Hải, Khoa Thận - Tiết niệu - Lọc máu, Bệnh viện Nông Nghiệp cho biết, suy thận sẽ không hồi phục. Với những bệnh nhân có suy thận độ 3, bác sĩ tư vấn chế độ ăn, cách bảo vệ thận để làm chậm quá trình tiến tới lọc máu.

Người suy thận độ 3 nếu như tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ sẽ có cuộc sống bình thường mà không phải chạy thận.

"Tôi có những bệnh nhân phát hiện suy thận độ 3 cách đây 16-17 năm nhưng bệnh nhân vẫn chưa phải lọc máu và cũng không tăng giai đoạn. Bệnh nhân vẫn lấy vợ, sinh con như bình thường", bác sĩ Hải nói.

2 quả thận bị 'bóp nghẹt', xuống cấp nhanh hơn chỉ vì 1 thói quen nhiều người Việt đang truyền tai nhau- Ảnh 1.

Trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi chạy thận tại Bệnh viện Nông nghiệp (Ảnh: N.M)

Tuy nhiên, bác sĩ Hải cũng rất buồn vì có những bệnh nhân phát hiện suy thận độ 3, nhưng lại nghe theo người thân, bạn bè, hàng xóm uống thuốc nam, thuốc bắc, thuốc từ lá cây… Một thời gian ngắn sau đó, bệnh nhân đã phải nhập viện để lọc máu, chạy thận.

Hiện nay, rất nhiều người Việt có suy nghĩ uống thuốc từ lá cây là "lành". Tuy nhiên, quan điểm này rất sai lầm, đặc biệt với những bệnh nhân có suy thận. Hành động uống thuốc lá, thuốc nam theo lời truyền miệng vô tình đã "bóp nghẹt" thận, khiến thận suy teo. Lúc ấy, hối hận cũng đã muộn.

Bác sĩ Hải phân tích: "Bất cứ loại thuốc nào cũng phải phải đào thải qua thận dù là thuốc tây hay thuốc lá. Khi mọi người uống thuốc nam không có liều lượng sẽ làm cho thận phải làm việc quá tải mà càng nhanh chóng mất chức năng.

Chưa kể, một số loại rễ cỏ cây sấy khô có lượng kali cao. Kali là chất có ngưỡng an toàn rất thấp cho nên khi quá liều sẽ gây ra ảnh hưởng tới cơ tim. Rất nhiều trường hợp uống thuốc lá bị ngộ độc cơ tim".

Bác sĩ Hải khuyến cáo, nhiều người dân thường rỉ tai nhau uống lá này mát gan, lá kia thải độc cho thận. Tuy nhiên, tất cả các chất đưa vào cơ thể đều sẽ phải đào thải quan gan, thận.

"Tôi vẫn khuyên bệnh nhân thận vẫn có thể uống nước vối nhưng uống nhạt không nên uống quá đậm đặc", bác sĩ Hải nói.

Người đã suy giảm chức năng thận cần phải có chế độ ăn riêng theo chỉ dẫn của bác sĩ, đồng thời cần bổ sung đủ nước.

Để có chức năng thận tốt, bác sĩ Hải khuyên người có bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường nên đi kiểm tra chức năng thận định kỳ. Việc kiểm soát huyết áp là rất quan trọng để duy trì chức năng thận. Ngoài ra, người tăng huyết áp có thiếu máu cũng cần phải đi kiểm tra chức năng thận.

2 quả thận bị 'bóp nghẹt', xuống cấp nhanh hơn chỉ vì 1 thói quen nhiều người Việt đang truyền tai nhau- Ảnh 2.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại