Ngoài 40 tuổi "quan hệ" quá 2 lần/tuần cẩn thận mắc bệnh hiểm này

Thái Phong (T.H) |

Nhiều bà vợ thấy chồng mình sung mãn đột xuất khi đã vào tuổi tứ tuần thì rất hài lòng nhưng không biết rằng đức ông chồng có biểu hiện như vậy có thể là do mắc chứng tình dục cang tiến.

1. Tình dục cang tiến là gì?

Trong Đông y, khi con người đã vào tuổi tứ tuần (40 tuổi trở đi) là thể chất đã suy yếu. Ở độ tuổi này nếu duy trì quan hệ tình dục 1 - 2 lần mỗi tuần thì là bình thường, nhưng nếu quan hệ quá 2 lần mỗi tuần thì là bất thường, có thể đã mắc chứng tình dục cang tiến.

Tình dục cang tiến là hiện tượng nhu cầu tình dục cao hơn bình thường một cách không tự nhiên, có biểu hiện của bệnh lý. Người bệnh cảm thấy rất hưng phấn tình dục, muốn quan hệ liên tục nhưng khi quan hệ xong không thấy thỏa mãn.

Thực chất, thứ hưng phấn tình dục của người đó trong giai đoạn này chỉ là hưng phấn giả, có tính tạm thời, hình thành từ trạng thái suy yếu (hư) hoặc mất cân bằng âm dương (âm dương thiên thịnh hoặc thiên suy).

Tình dục cang tiến không phải là dấu hiệu tốt mà là tín hiệu đáng lo ngại về sức khỏe của người mắc chứng bệnh này.

Tình dục cang tiến không phải là tín hiệu tốt trong đời sống vợ chồng.

Tình dục cang tiến không phải là tín hiệu tốt trong đời sống vợ chồng.

2. Lý giải căn nguyên chứng bệnh tình dục cang tiến

Theo Đông y, tình dục cang tiến là chứng bệnh xuất phát từ sự "hư hỏa" của tạng thận và "thực hỏa" của tạng can gây nên.

Đứng dưới góc độ Đông y, mỗi phủ tạng đều có phần "âm" và phần "dương".

Khi phần âm của tạng thận bị suy yếu (thận âm hư) không đủ sức cân bằng với phần dương (thận dương) sẽ dẫn đến hiện tượng bệnh lý gọi là "hư hỏa". Nói nôm na đó là thứ "hỏa" phát sinh từ tình trạng một bộ phận của cơ thể bị suy yếu, như thế là bệnh lý.

"Hư hỏa" thường kèm theo những biểu hiện có tính tiêu hao như giảm cân, ngườ gầy khô, tóc rụng, ra khô, bốc hỏa trong người, lưỡi đỏ, mạch yếu...

Ngoài ra, còn có thứ "hỏa" được tạo nên do tình trạng bệnh lý ở tạng can được gọi là "thực hỏa". Thực hỏa cũng gây ra chứng tình dục cang tiến.

"Thực hỏa" thường có biểu hiện mặt đỏ, miệng đắng, chất lưỡi vàng, bắt mạch thấy mạch căng như dây đàn.

Bệnh tình dục cang tiến do cả 2 nguyên nhân này đều có biểu hiện như dương vật nhạy cảm dễ cương cứng, di tinh, mộng tinh...

3. Cảnh giác khi mắc chứng tình dục cang tiến

Theo quan điểm của Đông y, tình dục cang tiến là sự bất thường về nhu cầu tình dục xuất phát từ sự suy thoái trong cơ thể. Tuy nhiên, theo y học hiện đại, tình dục cang tiến là tín hiệu sớm của một số bệnh thuộc hệ nội tiết, trong đó có một số bệnh rất nguy hiểm.

Dựa vào biểu hiện của tình dục cang tiến, bác sĩ có cơ sở để kiểm tra bệnh cường tuyến giáp hoặc thậm chí là bệnh ung thư.

Một số căn bệnh ung thư như ung thư buồng trứng, ống dẫn trứng, ung thư vú, ung thư cổ tử cung...ở nữ, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tinh hoàn ở nam đều có xuất hiện tình dục cang tiến như một dấu hiệu cảnh báo sớm và quan trọng.

Ngoài ra, trong ung thư phổi, ung thư tụy, do sự phân tiết dị thường của ACTH, khiến cho mức độ hormon tăng cao, cũng có thể dẫn đến tình dục cang tiến.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại