Giúp nam giới thoát yếu sinh lý nhờ 3 con vật “kỳ dị” ở biển

Tuyết Anh (T.H) |

Các quý ông không còn phải lo lắng, buồn phiền khi mắc chứng yếu sinh lý nhờ vào 3 con vật “kỳ dị” này từ biển…

Con hàu

Hàu là con vật hay được dùng làm thực phẩm rất quen thuộc với mối chúng ta. Hàu sinh sống ở biển, thấy nhiều trên các ghềnh đá,…

Theo Đông Y, thịt hàu có vị ngọt hơi mặn, tính mát, không độc, tác dụng tráng dương, bổ tinh, tư âm dưỡng huyết,…

Hàu là món ăn cực quý cho sức khoẻ, không chỉ có tác dụng bồi bổ cơ thể mà nó còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Đặc biệt là các bệnh về sinh lý, hiếm muộn, hoạt tinh, yếu sinh lý,liệt dương,…cho nam giới.

Sở dĩ hàu được xem là vị thuốc quý để chữa liệt dương, yếu sinh lý chon am giới là do chúng có chứa một lượng kẽm rất lớn mà rất ít các loại thực phẩm tanh có được.

Trong khi đó kẽm là một nhân tố có vai trò rất lớn trong quá trình sản xuất tinh trùng ở nam giới.

Bên cạnh đó hàu còn chứa protein, carbohydrates và lượng nhỏ chất béo đồng thời là nguồn vitamin dồi dào như vitamin A, B1, B2, B3, C, D.

Lượng kẽm trong cơ thể ít sẽ khiến chất lượng và số lượng tinh trùng của nam giới bị giảm xuống 40-50%, thậm chí là mất khả năng sinh sản khi cơ thể thiết hụt kẽm trầm trọng.

Ngoài ra, các chuyên gia y tế còn cho rằng khi ăn hàu cơ thể của bạn sẽ sản sinh ra các protein có tác dụng làm “tê liệt” cadmium, phòng tránh bệnh tiền liệt tuyến chon am giới.

Món ăn chữa yếu sinh lý từ hàu:

Hàu chao mỡ:

Nguyên liệu:

- 200g ruột hàu

- 0,5g bột mì hay bột chiên

- 1 quả trứng gà

Cách làm:

Đập trứng gà vào bát rồi cho bột vào trộn đều. Làm nóng dầu trên chảo nóng rồi nhúng ruột hàu vào bát bột cho bột bao quanh sau đó cho vào chảo mỡ nóng chiên chín là được. Ăn nóng sẽ ngon và có tác dụng tốt nhất.

“Nhân sâm biển”

Hải sâm tuy có hình dáng kỳ dị mềm nhũn như đỉa, mình có gai khiến nhiều người không dám đụng vào khi chúng còn sống. Tuy nhiên, tác dụng chữa bệnh của nó là cực kỳ tốt.

“Nhân sâm biển” là tên gọi khác của Hải sâm do tác dụng của nó không thua kém gì nhân sâm. Theo Y học cổ truyền hải sâm được coi là vì thuốc bổ thận tráng dương, ích tinh, dùng cho người suy giảm sinh dục, bồi bổ cơ thể,…

Bác sĩ Hoàng Tuấn Linh

Đặc biệt là tác dụng bổ ích cường tráng (y học hiện đại thấy sự có mặt của testosterone trong hải sâm) nên thích hợp với các phương trị liệu chứng di tinh, liệt dương, tiểu tiện nhiều về đêm...

Bởi thế, nhiều y gia đã coi thịt hải sâm ngang tầm với 8 món cao lương mỹ vị nổi tiếng trong “bát trân” của phương Đông mà ngày xưa vẫn được sử dụng trong cung đình.

Theo Người lao động

Để điều trị yếu sinh lý cho nam giới có thể dùng hải sâm theo 2 cách sau:

- Hải sâm khô: Dùng Hải sâm khô tán bột, ăn mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 6-10g. Hoặc Hải sâm 20g, thịt dê 100g; hai thứ hầm chung đến nhừ, nêm đủ gia vị ăn 1 lần trong ngày. Cần ăn 5 -7 ngày.

- Hải sâm tươi: 400g Hải sâm tươi ngâm với 1 lít rượu trắng ngon có độ cồn 60-700C trong 3 tháng.

Sau đó chiết rượu với dịch thuốc (hà thủ ô đỏ 100g, ngưu tuất 100g, đương quy 100g, thỏ ty tử 50g, dâm dương hoắc 50g, phá cổ chỉ 50g, trần bỉ 12g, thiên niên kiện 8g). Tiến hành chiết từ 2-3 lần với dịch thuốc trên.

Chú ý: Khi ngâm rượu không nên cho lượng Hải Sâm quá nhiều để tránh rượu bị kết tủa.

Dùng rượu vào trước bữa ăn hay trước khi đi ngủ đều được. Ngày dùng 2-3 lần, mỗi lần 30-50ml là đủ.

Cá ngựa (hải mã)

Cá ngựa được xem là con vật có hình dáng kỳ dị nhất khi mang đầu ngựa mình cá nhưng trong thân hình kỳ dị đó nó lại có một nguồn viagra tuyệt vời cho quý ông.

Chất DHA trong cá ngựa không chỉ giúp sản sinh ra lượng tinh trùng, tăng sức đề kháng, miễn dịch cho cơ thể, tăng sự dẻo dai và tăng ham muốn cho cả nam và nữ.

Nhiều nghiên cứu khoa học từ các nước phương Tây, Hoa Kỳ, Trung Quốc đến Việt Nam đều nhận định rằng trong cá ngựa chứa các chất peptid giúp kháng khuẩn rất tốt, hàm lượng protein ngăn chừa nguy cơ oxy hóa, ngăn chặn quá trình lão hoá da.

Đặc biệt loại cá này còn có tác dụng chống lại các khối u, ngăn ngừa sự nhiễm độc trong cơ thể.

Rượu cá ngựa có tác dụng kích thích tiết ra các hormon oxytocin nhờ vào việc enzym sinh tổng hợp đặc biệt tổng hợp chất prostaglandin – chất tăng khả năng cường dương.

Thường xuyên uống rượu cá ngựa sẽ tăng cường khả năng “yêu” của cả nam và nữ. Đặc biệt thời gian “yêu” kéo dài hơn, chống xuất tinh sớm cho nam giới.

Cách ngâm rượu cá ngựa:

Rượu cá ngựa tươi:

- 6 con cá ngựa tươi

- Đại hồi 6g

- Dâm dương hoắc 6g

- Khởi tử 12g

- Khâu kỳ tử 12g

- Sao biển

- 3lít rượu trắng 520C

Bỏ tất cả các nguyên liệu trên vào bình ngâm rượu. Sau 3 tháng là dùng được. Mỗi ngày chỉ nên dùng 1 chén nhỏ trước bữa ăn là tốt nhất.

Rượu cá ngựa khô:

- 1 cặp cá ngựa (1 đực, 1 cái)

- 1 lít rượu

- Quế, hồi

- Dâm dương hoắc

- Đỗ trọng

- Hà Thủ ô

- Ba kích

Các vị lượng vừa đủ. Đem ngâm với rượu trong khoảng 3 tháng thì dùng được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại