Kẻ hủy diệt T-90 - Tên lửa chống tăng Javelin đã có mặt tại Syria

Quang Huy |

Có thể thấy rõ một điều, Washington trong vài năm qua đã cung cấp tên lửa chống tăng cho những lực lượng đối lập đang chiến đấu chống lại chính quyền Damascus tại Syria.

Tên lửa chống tăng đã cho phép quân nổi dậy vô hiệu hóa sức mạnh vượt trội của quân đội chính phủ Syria (SAA) về các phương tiện thiết giáp.

Tuy nhiên, trước đây chưa từng có bằng chứng rõ ràng cho thấy lực lượng nổi dậy sử dụng tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin, mà chủ yếu phiến quân chỉ được trang bị các hệ thống TOW đã lỗi thời.

Nhưng sau khi Nga hỗ trợ quân sự đáng kể cho SAA, số lượng các phương tiện thiết giáp bị thiệt hại giảm đáng kể. Quân đội chính phủ đã có thêm nhiều hệ thống bảo vệ chủ động cũng như các phương tiện thiết giáp hiện đại hơn.


Tên lửa chống tăng Javelin trong tay các chiến binh người Kurd

Tên lửa chống tăng Javelin trong tay các chiến binh người Kurd

Người Kurd là lực lượng đầu tiên được tiếp nhận hệ thống tên lửa chống tăng Javelin. Thời gian gần đây, Mỹ đã đặt cược vào nhóm vũ trang này trong cuộc xung đột giữa các phe nhóm tại Syria.

Chính Washington đã dùng bàn tay người Kurd tại Syria để cố gắng đạt được những lợi thế về chính trị trong cuộc xung đột này. Mỹ cũng không can thiệp vào sự quan tâm của Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những đồng minh quan trọng ở khu vực.

Căn cứ vào cuộc chiến tranh du kích của người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ đón nhận thêm vấn đề khiến họ phải đau đầu. Javelin không phải là bộc phá cài đặt trên đường. Vậy loại vũ khí chống tăng này có những tính năng và ưu thế gì?


Tên lửa chống tăng Javelin

Tên lửa chống tăng Javelin

FGM-148 Javelin - hệ thống tên lửa chống tăng hạng trung dành cho bộ binh, trinh sát và các đơn vị kỹ thuật chiến đấu. Những đơn vị này phải có khả năng tiêu diệt xe thiết giáp của đối phương vào ban ngày, ban đêm và trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế.

Javelin có thể sử dụng bởi 1 người hoặc tổ bắn 2 - 3 người, dễ dàng mang theo khi nhảy dù, khi di chuyển bằng tàu hỏa và ô tô, dưới nước cũng như trên không.

Hệ thống này có tỷ lệ tiêu diệt các loại phương tiện vận tải thiết giáp hiện có rất cao, sử dụng với bán kính rộng và trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Tổ hợp hoạt động rất nhẹ nhàng, giúp cho người lính có thể bắn từ các vị trí ẩn nấp kín đáo hoặc từ bên trong các khu nhà.

Javelin với tính năng “phóng-quên” giúp trắc thủ phóng tên lửa và nhanh chóng ẩn náu với mục đích thay đổi vị trí chiến đấu hoặc nạp đạn mới.

So với tổ hợp tên lửa chống tăng M47 Dragon, Javelin có khả năng bay cao nhờ trang bị đầu đạn chống được tất cả những loại xe thiết giáp hiện nay một cách hiệu quả.

Javelin có thể tiêu diệt chính xác các mục tiêu đứng yên cũng như di động. Bán kính hoạt động của Javelin vượt trội hoàn toàn M47 Dragon.

Nó có thiết bị ngắm bắn ban ngày và ban đêm, cũng như phát hiện được mục tiêu trong điều kiện thời tiết bất lợi, vượt qua được mọi vật cản trên đường tiêu diệt mục tiêu.

Một nhiệm vụ khác của Javelin là tiêu diệt hầm trú ẩn và đảm bảo khả năng phòng thủ chống lại trực thăng. Trong những cuộc xung đột vũ trang gần đây, hệ thống này được sử dụng như thiết bị theo dõi chiến trường độc lập và lựa chọn mục tiêu.

Thông số kỹ - chiến thuật cơ bản của tên lửa chống tăng Javelin

Nước sản xuất: Mỹ; Năm tiếp nhận sử dụng: 1996; Tổ bắn: 1 - 3 người; Trọng lượng: 22,5 kg.

Bệ phóng điều khiển M98A1

Trọng lượng: 6,42 kg (bao gồm cả ắc quy, túi bọc và bộ vệ sinh); Kích thước (dài x rộng x cao): (348,2 x 499,1 x 338,8) mm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại