*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Có lẽ lúc này các chiến lược gia của Lầu Năm Góc đã bắt đầu tính tới khả năng đụng độ vũ trang ở miền đông Syria, "điểm nhấn" trong cuộc đối đầu mang tính toàn cầu giữa Nga và Mỹ.
Quân đội Chính phủ Syria sau khi đụng độ ác liệt với phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Saraqib, họ đã phải tháo chạy và bỏ lại nhiều tên lửa chống tăng, trong số này có cả sát thủ diệt tăng 9M113 Konkurs.
Vào ngày 4/2, trang ISWNews đưa tin nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) đã chiếm được ngôi làng Qalajiyah phía bắc thị trấn Zitan và phát triển tấn công về hướng đông.
Hãng tin Enab Baladi dẫn nguồn phiến quân Syria cho biết Thổ đã yêu cầu lực lượng này tiếp tục chống lại quân đội Nga-Syria ở Idlib.
Trên mạng internet vừa xuất hiện hình ảnh một chiếc xe tăng T-62M của Quân đội chính phủ Syria bị trúng tên lửa chống tăng của quân nổi dậy.
Quả tên lửa BGM-71 TOW mà phiến quân bắn đi đã nhắm trúng vào phần đuôi chiếc xe tăng T-72 của Quân đội chính phủ Syria (SAA), nơi được bọc giáp rất mỏng manh.
M901 ITV (Improved TOW Vehicle - Phương tiện mang tên lửa TOW cải tiến) là một hệ thống vũ khí chống tăng tự hành do Mỹ chế tạo trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Theo Tass, ngày 17/10, Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga, Trung tướng Sergei Rudskoi cho biết, phiến quân ở thành phố Aleppo của Syria vẫn tiếp tục nhận hệ thống tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất.
Xe tăng T-90A với hệ thống phòng thủ chủ động mới vẫn bị hoài nghi bởi vậy nó tham chiến ở nam Aleppo được đặc biệt quan tâm.
M1134 là biến thể xe thiết giáp mang tên lửa chống tăng dựa trên khung gầm "Quái vật biến hình" Stryker nổi tiếng.
BGM-71 TOW là vũ khí chống tăng được sử dụng rộng rãi nhất của Mỹ, loại tên lửa này đã liên tục trải qua nâng cấp và được nhiều nước sử dụng cho tới năm 2020.
Raketenjagdpanzer 4 Jaguar 2 là một chiếc xe bọc thép bánh xích trang bị tên lửa chống tăng TOW, nó chỉ được sử dụng hạn chế trong Bundeswehr (Quân đội Đức).