Ý nghĩa tâm lí đặc biệt đằng sau bộ trang phục màu xám của ông Kim Jong Un là gì?

Tất Đạt |

Trong lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình năm 2018, ông Kim Jong Un không mặc bộ đồ đen thông thường. Ông phát biểu khá trôi chảy và ít khi phải đọc giấy đã chuẩn bị sẵn.

Reuters hôm 2/1 dẫn lời các chuyên gia phân tích cho biết, có thể bộ trang phục xám nhạt cùng cà vợt hợp màu của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã được ông tính toán kĩ lưỡng trước khi lên sóng.

Bộ trang phục được cho là đem lại cảm giác thoải mái và hình ảnh thân thiện hơn của ông Kim khi đưa ra thông điệp hòa giải ngày đầu năm.

Một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Thống Nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận xét: "Năm nay, Triều Tiên đã suy xét rất cẩn trọng về hình ảnh của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Việc thay đổi từ trang phục tối màu kiểu Tôn Trung Sơn sang bộ vest màu xám theo phong cách phương Tây rõ ràng đã hàm ẩn một thông điệp hòa bình, và phản ánh tâm lí thoải mái của ông Kim khi hoàn thành sứ mệnh hạt nhân Triều Tiên."

Bà Kim Gun-hee, nhà cố vấn hình ảnh lãnh đạo, cho rằng bộ đồ xám đã được sử dụng để làm giảm bớt hình ảnh tiêu cực của ông Kim Jong Un trước thế giới sau các chương trình thử nghiệm tên lửa và hạt nhân Triều Tiên.

"Khi chúng tôi tư vấn cho các khách hàng đang gặp phải tình huống khó khăn hoặc bị bao vây bởi những lời điều tiếng không tốt, chúng tôi thường dặn họ mặc đồ trắng hoặc xám," bà Kim nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đọc thông điệp năm mới 2018

"Trong nghiên cứu tâm lí học về màu sắc, màu trắng tượng trưng cho sự vô tội còn màu xám thường điều hướng tập trung sang nơi khác. Ông Kim dường như đang cảm thấy nhiều áp lực từ cộng đồng quốc tế và vì vậy, ông đã chuyển sang mặc đồ màu xám thay vì đồ tối màu như nhiều năm trước đây."

Sau một năm khẩu chiến gay gắt cùng những căng thẳng quanh chương trình hạt nhân Bình Nhưỡng, ông Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên "yêu hòa bình và là một quốc gia hạt nhân có trách nhiệm". Ông cũng kêu gọi giảm bớt căng thẳng vũ trang và cải thiện mối quan hệ với Hàn Quốc.

Một cuộc gặp cấp cao giữa hai nước mới đây cũng đã được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 9/1 tại "làng đình chiến" Bàn Môn Điếm.

Theo Reuters, bài phát biểu năm nay của ông Kim Jong Un cho thấy ông đã nói mạch lạc, tự tin hơn các năm trước, không còn thấy thói quen quay sang các bên hay giọng nói bị run như hồi năm 2013.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại