Xung đột ở Gaza: Nguy cơ mặt trận thứ hai thổi bùng cuộc chiến cận kề

Lê Ngọc |

Israel và Palestine đã và đang đáp trả các cuộc tấn công của nhau bằng tên lửa, bom quy mô lớn và giờ đây, một liên minh quốc tế mới của các cường quốc Hồi giáo chống lại nhà nước Do Thái, có thể bao gồm không chỉ các nước Arab, mà còn cả Thổ Nhĩ Kỳ, đã thực sự bắt đầu hình thành.

Quân đội Do Thái

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin đã tuyên bố, Nga coi những nỗ lực của Israel nhằm thay đổi đặc điểm địa lý, nhân khẩu học, lịch sử và thực trạng của Thành phố Jerusalem thiêng liêng là bất hợp pháp và không có giá trị, Nga ủng hộ chấm dứt ngay lập tức và hoàn toàn mọi hoạt động phi pháp trên các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng theo các quyết định của Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, người Israel có quan điểm riêng về vấn đề này, bảo vệ lợi ích quốc gia của mình bằng sức mạnh. Thế giới Hồi giáo nhìn nhận các hành động của Tel Aviv ở Palestine và các nước láng giềng của Israel khác nhau.

Xung đột ở Gaza: Nguy cơ mặt trận thứ hai thổi bùng cuộc chiến cận kề - Ảnh 1.

Quân đội Israel được cho được huấn luyện bài bản và có ý chí chiến đấu cao. Nguồn: minval.az

Nước Israel không lớn nhưng có một quân đội được huấn luyện và trang bị vào loại tốt nhất thế giới. Quân số của lực lượng vũ trang chính quy gồm 176.500, lực lượng dự bị 565.000, tổng nguồn động viên vượt quá 3 triệu người. Tất cả mọi người dân, cả nam và nữ, đều được huấn luyện quân sự; gần 1/4 ngân sách nhà nước được chi cho quốc phòng.

Do những đặc thù về vị trí địa chính trị và mối quan hệ với các nước láng giềng, Israel đang đầu tư mạnh vào công nghệ quân sự tiên tiến và trang bị cho quân đội những vũ khí mới nhất. Khả năng chiến đấu của các chiến binh Palestine cả về số lượng và chất lượng đều thua kém rất nhiều so với quân đội Israel chính quy và được trang bị tốt.

Liệu người Israel có thể nghiền nát Gaza nếu cần? Họ có thể, nhưng sẽ phải trả giá đắt cho điều đó. Các chiến binh Palestine cơ động cao hoạt động trên lãnh thổ đã chuẩn bị trước, được trang bị súng phóng lựu chống tăng, tên lửa phòng không vác vai, nhiều bệ phóng tên lửa, súng cối và súng máy, có thể vô hiệu hóa toàn bộ tác dụng của ưu thế công nghệ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và gây đổ máu cho quân đội Israel.

Về mặt khách quan, chính sách đối ngoại của Tel Aviv dẫn đến việc hình thành một liên minh chống Israel rộng khắp, mỗi thành viên sẽ không can dự riêng lẻ, nhưng cùng nhau có thể tạo ra những vấn đề lớn cho quốc gia này và biến nó thành một "pháo đài bị bao vây" thậm chí còn tệ hơn.

Nguy cơ mặt trận thứ hai cận kề hơn bao giờ hết

Trong bối cảnh cuộc đối đầu vũ trang đang diễn ra giữa người Palestine và người Israel, Tướng Ismail Kaani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nói chuyện qua điện thoại với lãnh đạo Hamas Ismail Haniya về những gì đang xảy ra xung quanh Dải Gaza và Jerusalem, bày tỏ sự ủng hộ đối với người Palestine.

Giờ đây, hành động của người Iran có thể thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực không có lợi cho Israel, tờ The Jerusalem Post viết ngày 16/5/2021. Kaani đảm bảo với Haniya rằng, Iran vẫn là bạn của người dân Palestine và ủng hộ cuộc kháng chiến của họ với "kẻ thù Zionist".

Xung đột ở Gaza: Nguy cơ mặt trận thứ hai thổi bùng cuộc chiến cận kề - Ảnh 2.

Các lực lượng vũ trang Israel được trang bị vũ khí hiện đại. Nguồn: armyrecognition.com

Iran hiện đang tiến gần đến một cuộc xung đột với Israel hơn bao giờ hết. Israel đang trở nên dễ bị tổn thương hơn khi Iran đang chuẩn bị mở mặt trận thứ hai. Tehran đã gửi một tín hiệu rõ ràng cho Tel Aviv rằng, Hezbollah có thể tấn công từ phía Bắc bất cứ lúc nào.

Người Lebanon trước đó nói rằng họ có thể bắn tới 2.000 tên lửa vào Israel mỗi ngày. Ngoài ra, IRGC gần đây đã tuyên bố rằng Iran có thể tiêu diệt Israel chỉ bằng "một đòn nghiền nát", gọi khả năng không bị xuyên thủng của hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt của Israel chỉ là quảng cáo.

Hãng thông tấn Iran Tasnim vừa qua đã có bài viết cho rằng hệ thống phòng thủ Vòm sắt không quá "sắt đá" trước các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Hamas và các nhóm Palestine khác.

Tasnim khuyến nghị Hamas tăng tốc độ, tầm bắn và độ chính xác của tên lửa "theo lời khuyên của Iran", nhấn mạnh rằng "chất lượng tên lửa không ngừng phát triển" và "chẳng bao lâu nữa lực lượng phản kháng của người Palestine sẽ có thể tạo ra những vũ khí tối tân hơn" và sẽ tạo ra các cuộc tấn công chết chóc hơn chống lại chế độ Zionist.

Xung đột ở Gaza: Nguy cơ mặt trận thứ hai thổi bùng cuộc chiến cận kề - Ảnh 3.

Khó có thể tiên lượng hậu quả một khi mặt trận thứ hai, đang được cho là cận kề hơn bao giờ hết, được mở ra. Nguồn: topcor.ru

Thứ hai, Iran có khả năng gia tăng sức ép lên Israel từ Hezbollah của Lebanon. Nhóm người Shiite này có lực lượng lên tới 30.000 người đã nhận được nhiều kinh nghiệm chiến đấu ở Syria, nơi họ đã chiến đấu trong phe của Tổng thống al-Assad.

Khả năng chiến đấu của Hezbollah cao hơn Hamas. Lebanon có nhiều hệ thống hỏa tiễn, tên lửa chống tăng, pháo phản lực, tên lửa chống hạm và UAV, cũng như tên lửa đất đối đất do Iran sản xuất. Nhóm này có một mạng lưới rộng lớn gồm các boongke kiên cố, nhà kho và các trạm quan sát không dễ bị tiêu diệt.

Việc Hezbollah tham gia trực tiếp vào các cuộc chiến chống lại Israel với sự phối hợp của Hamas sẽ buộc IDF phải phân tán lực lượng trên hai mặt trận.

Thứ ba, tất cả những điều này có thể phục vụ như một hoạt động che đậy cho Iran, đồng thời sẽ có cơ hội để chuyển các tên lửa tầm trung và tầm ngắn mới của mình cho Syria với sự hỗ trợ của hệ thống phòng không.

Đối với Tehran, đây sẽ là một thành công lớn về quân sự và chính trị, vì nó sẽ tạo ra đòn bẩy gây áp lực lên Israel. Không khó để dự đoán phản ứng cực kỳ cứng rắn từ Tel Aviv, có thể dẫn đến một cuộc chiến tổng lực thực sự ở Trung Đông.

Cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Palestine, có thể trở thành "bạn đồng hành" của Iran trong liên minh Hồi giáo này. Không có khả năng tham gia vào các cuộc chiến chống lại Israel, nhưng Ankara sẽ có thể tạo ra mối đe dọa bằng cách gửi hải quân của mình đến khu vực.

Một động thái như vậy cũng sẽ buộc IDF phải phản ứng và phân tán sự chú ý của họ ra xung quanh vành đai, đồng thời sẽ giúp củng cố vị thế của "Sultan" ở Đông Địa Trung Hải - nơi hội tụ lợi ích dầu khí của nhiều quốc gia./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại