Xuất hiện 1 dấu hiệu khi đi lại, thanh niên 32 tuổi đi khám, bàng hoàng phát hiện khối u trong cơ thể

Mộc Miên |

Khi khối u phát triển trong cơ thể, chúng có thể gây ra một số dấu hiệu cảnh báo đáng chú ý.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Anh Vương (32 tuổi) ở Thâm Quyến, Trung Quốc cho biết 1 năm trước anh bắt đầu xuất hiện tình trạng tê lòng bàn chân phải. Lúc đầu anh Vương không quá để ý cho đến khi chân phải anh bị tê cứng đến mức không nhấc nổi dép lên và di chuyển như bình thường. Lúc này anh Vương bắt đầu lo lắng nên anh đã đến Khoa phẫu thuật thần kinh của bệnh viện địa phương để thăm khám.

Anh Vương được chỉ định chụp cộng hưởng từ sọ não. Kết quả chẩn đoán cho thấy anh Vương có khối u màng não, đường kính 5.6cm. Bác sĩ cho biết khối u đã chèn ép lên dây thần kinh, gây liệt chân bên phải.

Bác sĩ sau đó đã tiến hành phẫu thuật để lấy khối u ở trong não của anh Vương ra. Vài tháng sau phẫu thuật, cơ thể anh Vương đã hồi phục trở lại và anh được xuất viện.

U màng não là gì?

U màng não là một khối u phát triển từ các màng bao quanh não và tủy sống, được gọi là màng não. U màng não có thể chèn ép lên mô não, dây thần kinh và mạch máu ở khu vực xung quanh. Phụ nữ và người cao tuổi có tỉ lệ mắc u màng não cao hơn.

Hầu hết các khối u màng não đều phát triển rất chậm. Chúng có thể phát triển trong nhiều năm mà không gây ra triệu chứng. Tuy nhiên trong một số trường hợp, khối u có thể tác động lên mô não, dây thần kinh hoặc mạch máu lân cận và gây ra triệu chứng.

Xuất hiện 1 dấu hiệu khi đi lại, thanh niên 32 tuổi đi khám, bàng hoàng phát hiện khối u trong cơ thể- Ảnh 1.

Tê cứng chân có thể là dấu hiệu cảnh báo khối u não. (Ảnh minh họa)

Dấu hiệu nhận biết u màng não

Các triệu chứng của u màng não thường khởi phát từ từ. Các triệu chứng có thể phụ thuộc vào vị trí phát triển của khối u màng não. Một số triệu chứng thường gặp của bệnh bao gồm:

- Thay đổi thị lực: Khối u màng não có thể gây áp lực lên các dây thần kinh thị giác hoặc đè nén đại não, dẫn đến tình trạng mất thị lực, nhìn mờ hoặc nhìn đôi.

- Đau nhức đầu: Đây là triệu chứng phổ biến. Tình trạng đau nhức đầu có thể tăng nặng theo thời gian hoặc vào buổi sáng.

- Co giật: Người mắc bệnh u màng não có thể trải qua các cơn co giật ở một hoặc nhiều bộ phận của cơ thể.

- Yếu liệt tay hoặc chân: U màng não có thể gây ra tình trạng rối loạn vận động, yếu hoặc tê, mất cảm giác ở một phần cơ thể, đặc biệt là tại tay và chân.

- Khả năng ngôn ngữ bị ảnh hưởng, nói ngọng.

- Suy giảm thính lực hoặc ù tai.

- Mất trí nhớ.

- Mất khứu giác.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo nếu cơ thể xuất hiện một trong các dấu hiệu kể trên trong thời gian dài, mọi người nên đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại