*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đại diện chính quyền Trump tuyên bố chiến lược "xoay trục" hay "tái cân bằng" ở châu Á-Thái Bình Dương, được biết đến dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, chính thức kết thúc.
Chính sách xoay trục của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương "có khả năng tiếp tục trên quy mô nhỏ" dưới Tổng thống Donald Trump, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho hay.
Nhiều hãng thông tấn và học giả quốc tế tin rằng Trung Quốc cảm thấy hài lòng với việc tỉ phú Donald Trump đắc cử tổng thống thứ 45 của Mỹ.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter tuyên bố chiến lược "xoay trục châu Á" chính thức bước sang giai đoạn thứ ba, kể từ khi khởi động năm 2011.
Diễn đàn Đông Á (East Asia Forum) thuộc Trường chính sách công Crawford, Đại học Quốc gia Australia, đã phân tích kết quả thực hiện chiến lược "xoay trục châu Á" của Nga sau 2 năm.
Trong khi quan hệ Nga-phương Tây rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh , sách lược "xoay trục châu Á" của chính quyền Tổng thống Nga Putin cũng chưa có kết quả.
Viễn cảnh Donald Trump trở thành ông chủ Nhà Trắng sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy, mà một trong số đó là rạn nứt trong quan hệ của Mỹ với các nước châu Á đến mức họ sẽ ngả về Trung Quốc.
Tạp chí The National Interest (NI) mới đây nhận định, Mỹ sẽ không cắt đứt việc tiếp xúc và thỏa thuận với Trung Quốc, nhưng sẽ có biện pháp buộc Bắc Kinh phải từ bỏ ý đồ "xưng bá".
Theo phân tích của chuyên gia kinh tế Todd Wood trên Washington Times, việc Nga tìm đến các đối tác châu Á để cải thiện kinh tế là một hướng đi tích cực, nhưng không hợp thời.
Cuộc tập trận chung giữa Mỹ-Nhật-Australia đang khiến Bắc Kinh như "ngồi trên đống lửa" khi liên minh này ngày càng mạnh mẽ và tỏ rõ thái độ đối đầu với Trung Quốc.
Chính quyền Obama hôm 6.2 chính thức mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm Mỹ trong bối cảnh cũng vừa công bố chiến lược mới về an ninh quốc gia trong năm nay.
Tâm điểm