Xịt nước hoa vùng kín "lợi hại" ra sao: Lời khuyên dành cho chị em để không "đổ bệnh"

Hà An |

Nhiều người đang sử dụng nước hoa cho vùng kín như một trào lưu. Hãy xem xét cách chăm sóc phần phụ một cách khoa học nhất từ chuyên gia sức khỏe sản khoa để biết bạn nên làm gì.

Xịt nước hoa vùng kín có phải "lợi bất cập hại"

Trong thời gian gần đây, xu hướng sử dụng nước hoa làm đẹp cho vùng kín được chị em bàn tán sôi nổi không chỉ ở trên mạng, trên các trang bán hàng mà còn cả ngoài đời sống thực tế.

Ngoài việc tạo mùi thơm, nước hoa vùng kín còn được quảng cáo là có các chức năng như cân bằng độ pH, khử trùng, khử mùi và giảm tiết dịch âm đạo.

Nhiều phụ nữ cũng chạy theo trào lưu, thấy người khác sử dụng thì mình cũng mua về, hoặc đôi khi chỉ nghe các trang bán hàng giới thiệu là bạn đã rất muốn mua ngay để thử rồi. Một số người thì háo hức, một số người khác thì tỏ ra nghi ngờ.

Xịt nước hoa vùng kín lợi hại ra sao: Lời khuyên dành cho chị em để không đổ bệnh - Ảnh 1.

Câu hỏi đặt ra là, chúng ta có thực sự cần phải xịt nước hoa ở vùng kín không? Làm thế nào để chăm sóc đúng cách cho "cô bé" luôn sạch sẽ, tươi mới? Chúng ta hãy cùng nhau xem xét các yếu tố sau đầy từ các bác sĩ chuyên khoa trên kênh Bác sĩ Gia đình (TQ).

Bạn có thực sự cần xịt nước hoa vùng kín không?

Câu trả lời là KHÔNG.

Trước hết, màng nhầy ở âm hộ và những bộ phận riêng tư rất mỏng manh, nhạy cảm, rất dễ bị dị ứng. Xét cho cùng, nước hoa là một sản phẩm hóa học có thể gây tổn thương cho các bộ phận riêng tư mà bất kỳ ai cũng nên cẩn thận.

Chưa kể, hầu hết các loại nước hoa có chứa cồn, có thể rất khó chịu và thậm chí gây viêm. Việc bổ sung các thành phần hóa học khác cũng có thể gây hại cho sức khỏe của phụ nữ.

Thứ hai, nhiều loại nước hoa được giới thiệu rằng chúng có tác dụng diệt khuẩn và chống viêm, và thậm chí điều trị viêm nhiễm phụ khoa. Thực tế, điều này hoàn toàn vô nghĩa.

Nước hoa hoàn toàn không thể tạo ra tác dụng chữa bệnh, đó là hành vi gây hiểu lầm của người tiêu dùng.

Thứ ba, nhiều người xịt nước hoa để che giấu mùi của vùng kín. Sự thật là vì dịch tiết âm đạo, vùng kín của phụ nữ có thể có một chút vị chua, nhưng nó không quá nặng mùi. Còn khi có mùi nặng đến mức phải xịt nước hoa để che đi, thì có thể là do bệnh gây ra và là lúc bạn cần phải đi khám.

Nếu bạn xịt nước hoa với mục đích át mùi tự nhiên của vùng kín, chẳng khác nào bạn làm việc ngược đời, mùi nước hoa và mùi vùng kín trộn lẫn với nhau lại càng khó chịu hơn. Hiệu quả thì ngược lại, đó chính là sự "lợi bất cập hại" mà nhiều chị em đang mắc phải.

Xịt nước hoa vùng kín lợi hại ra sao: Lời khuyên dành cho chị em để không đổ bệnh - Ảnh 2.

Làm thế nào để chăm sóc vùng kín tốt nhất?

1, Sử dụng hạn chế miếng lót/băng vệ sinh hàng ngày

Nhiều phụ nữ sử dụng miếng lót/băng vệ sinh hàng ngày để ngăn dịch tiết âm đạo làm nhiễm bẩn đồ lót khi họ không có kinh nguyệt.

Trên thực tế, hành vi này là hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì miếng băng vệ sinh mỏng này không phải là một thứ dễ chịu cứ đặt hàng ngày trong khu vực riêng tư của phụ nữ, nó dễ sinh sản vi khuẩn, gây nguy hiểm cho sức khỏe phụ khoa của phụ nữ.

Trong trường hợp kinh nguyệt không đều, bạn có thể sử dụng băng vệ sinh hàng ngày trước một vài ngày trước khi có kinh để tránh bị kinh nguyệt đột ngột xuất hiện sẽ gây ra sự bối rối, nhưng việc sử dụng miếng băng vệ sinh hàng ngày là không phù hợp.

2, Làm sạch vùng kín mỗi ngày

Nếu bạn muốn chăm sóc tốt vùng kín của mình, trước tiên bạn phải đảm bảo rằng khu vực này phải hoàn toàn sạch sẽ và vệ sinh. Điều quan trọng là bạn cần tắm/rửa trước khi đi ngủ mỗi tối.

Nếu bạn tắm, bạn cũng có thể ưu tiên sử dụng nước ấm để làm sạch vùng kín. Vấn đề là không phụ thuộc quá nhiều vào các loại thuốc dùng cho phụ khoa, bởi vì các loại thuốc phụ khoa có thể gây tổn hại đến sự cân bằng axit-bazơ, thậm chí là làm cho vi khuẩn sinh sản, giảm khả năng miễn dịch và dễ dàng mắc các bệnh phụ khoa.

3. Cần chú ý đến việc lựa chọn đồ lót

Khi chọn đồ lót, bạn không thể chỉ nhìn vào kiểu dáng của đồ lót, mà bạn phải xem xét chất liệu, độ thoáng khí, màu sắc, v.v ... của đồ lót một cách toàn diện, xem nó có hoàn toàn phù hợp với sức khỏe của phụ nữ hãy không.

Khi chọn đồ lót, bạn nên chọn đồ lót bằng chất liệu cotton có độ thoáng khí tốt và màu nhạt sẽ tốt hơn cho vùng kín.

Hãy nhớ rằng, vùng kín của phụ nữ là một bộ phận tương đối mỏng manh, mềm mại và nhạy cảm. Đừng xịt nước hoa vào những vùng này, vì nó không tốt cho sức khỏe. Phụ nữ phải chăm sóc tốt vùng kín để ngăn ngừa sự xuất hiện của các bệnh phụ khoa.

*Theo BS Gia đình (TQ)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại