Một lần tri ân, "siêu lừa" kiếm hơn 30 tỷ đồng

Hằng cho biết, để thu trái phép tiền của khách hàng, Hằng báo với chi nhánh của Cty Bảo hiểm Prudential tại Quảng Ninh đã đánh mất cuốn sổ phiếu thu cũ và xin sổ mới.

Cuối chiều ngày 9.10 - ngày thứ 3 phiên xét xử sơ thẩm "siêu lừa" Bùi Thị Thu Hằng cùng đồng bọn mượn danh Cty Bảo hiểm Prudential lừa đảo 232 tỉ đồng trở nên căng thẳng khi các luật sư đại diện cho các thân chủ đặt câu hỏi với bị cáo Hằng.

Hằng cho biết, để thu trái phép tiền của khách hàng, Hằng báo với chi nhánh của Cty Bảo hiểm Prudential tại Quảng Ninh đã đánh mất cuốn sổ phiếu thu cũ và xin sổ mới.

“Có một lần tôi thông báo mất sổ thì bị dừng cấp tiếp. Nhưng khi tôi nói có nhiều khách hàng đến nộp tiền mà không có sổ thì sau đó tôi lại được cấp thêm sổ mới” - “siêu lừa” cho các luật sư biết.

“Siêu lừa” này khai cả 4 lần thông báo mất sổ phiếu thu thì cả 4 lần đều được cấp lại, với những thủ tục dễ dàng và chỉ đến khi không được cấp thêm, thị mới thuê người làm giả các phiếu thu.

Nhờ đó, Hằng cho biết đã lừa được số tiền rất lớn và nộp cho Chi nhánh Cty Bảo hiểm Prudential tại Quảng Ninh số tiền không nhỏ, để trở thành một trong những đại lý xuất sắc và được tôn vinh trong “Bảng vàng Prudential Việt Nam”.

Không trả lời thẳng câu hỏi của luật sư về việc Chi nhánh Cty Bảo hiểm Prudential tại Quảng Ninh có biết Hằng tổ chức hội nghị tri ân khách hàng tại khách sạn Novotel Hạ Long vào ngày 31.12.2010 không, nhưng Hằng cho biết đã mượn cúp và các file hình ảnh, thông tin… từ đơn vị này để tổ chức hội nghị.

“Tại hội nghị đó, tôi đã thu được trên 30 tỉ đồng của các khách hàng” - “siêu lừa” nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại