Găm vũ khí "nóng", "dân anh chị" sa lưới 141

Trang Anh |

(Soha.vn) - Nhiều vũ khí "nóng" đã bị tổ công tác 141 bắt giữ khi các đối tượng đi trên đường.

Dắt súng K59 đã lên nòng đi đòi nợ

Vào khoảng 15h20 ngày 19/6 khi làm nhiệm vụ tại Thanh Nhàn – Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng tổ công tác Y7/141 phát hiện hai thanh niên có biểu hiện biểu hiện lấm lét nên đã dừng xe kiểm tra.

 Khẩu súng K59 đã lên nòng để đi đòi nợ
Khẩu súng K59 đã lên nòng để đi đòi nợ
 Hai đối tượng bị lực lượng 141 tóm gọn
Hai đối tượng bị lực lượng 141 tóm gọn

Bí mật áp sát, khống chế, sau khi kiểm tra trong cốp xe Liberty BKS 29 D1 – 424.88 tổ công tác đã phát hiện một súng quân dụng K59 có sẵn 8 viên đạn đã lên nòng.

Khai thác tại chỗ, Vũ Duy Chiến (SN 1982) ở Thanh Lương, Hai Bà Trưng và Nguyễn Phú Quý (SN 1983) ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai cho biết, khẩu súng vừa được một người bạn đi Trung Quốc về cho. Khi cả hai chở nhau đi lấy súng, trên đường về thì gặp 141.

Giang hồ già mang súng, dao đi chơi với người yêu gặp 141

Vụ việc được tổ công tác Y9/141 tại khu vực ngã ba Giải Phóng - Linh Đàm phát hiện ra kịp thời vào 14h40 chiều ngày 8/10.

Vào thời điểm trên, khi bốn trung niên xăm trổ bước xuống từ xe taxi Mai Linh với điệu bộ khệnh khạng, có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ công tác đã hóa trang áp sát khống chế các đối tượng.

vac-dao-len-ha-noi-choi-voi-nguoi-yeu
4 đối tượng bị tổ 141 bắt giữ

Quả nhiên, phát hiện trong người 4 đối tượng và trên xe 1 súng dạng K59 có xuất xứ từ Đức, cùng một băng đạn còn nguyên, 2 con dao "mẹ con" và 1 dùi cui điện.

Đấu tranh tại chỗ, tổ công tác làm rõ 4 giang hồ già trên gồm Nguyễn Minh Châu (SN 1958), Nguyễn Đào Tạo (SN 1961), Đỗ Xuân Nam (SN 1969) đều ở Nam Định và Nguyễn Tiến Dũng (SN 1969) ở Ninh Bình.

vac-dao-len-ha-noi-choi-voi-nguoi-yeu

Những hung khí bị phát hiện

Khi được hỏi mang vũ khí đi đâu, 4 đối tượng này người thì nói cầm theo để lên nộp án phí con con vừa bị tòa Hà Nội xử, người thì nói đi thăm người yêu. Nhưng khi tổ công tác vặn hỏi tên tuổi địa chỉ người yêu để xác minh thì không ai trong số các giang hồ già trên nói ra được một cái tên cụ thể.

Ngay sau đó, cả bốn trung niên đều được đưa về Phòng CSHS điều tra làm rõ.

Bắt nhiều đối tượng chứa 'hàng nóng', ma túy

Trước đó, ngày 15/3/2012, qua kiểm tra, khám xét, các tổ công tác của lực lượng 141–công an Hà Nội - bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ "hàng nóng", ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình (áo vàng) cùng tang vật bị thu giữ
Đối tượng Nguyễn Thanh Bình (áo vàng) cùng tang vật bị thu giữ.

Khoảng 9h15 ngày 15/3, tổ công tác Y3/141 làm nhiệm vụ tại khu vực phố Phương Mai (Hà Nội). Tổ công tác phát hiện và tạm giữ Nguyễn Thanh Bình (SN 1970) ở tập thể Bách Khoa, điều khiển xe ô tô BKS 29E1 - 006.69.

Siêu còng số 8 và các tang vật khác của đối tượng Bình bị thu giữ
Còng số 8 nhỏ và các tang vật khác của đối tượng Bình bị thu giữ.

Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác thu giữ một bình xịt hơi cay mini, côn sắt ba khúc, một siêu khóa số 8 chuyên dụng để khóa ngón tay cái và một dùi đa năng.

Tất cả tang vật vụ việc cùng các đối tượng, ngay sau đó, được đưa về công an phường Phương Liên và Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra làm rõ.

Cũng trong ngày 15/3, tổ công tác Y1/141 kiểm tra xe ô tô BMW BKS 14A - 002.75 do có biểu hiện nghi vấn.

Súng K59 cùng 5 viên đạn và dao của đối tượng Nguyễn Văn Luyến
Súng K59 cùng 5 viên đạn và dao của đối tượng Nguyễn Văn Luyến .

Lực lượng chức năng phát hiện xe có một khẩu súng k59 cùng năm viên đạn trong hộp tiếp đạn.

Lái xe Nguyễn Văn Luyến (SN 1983, ở Mạo Khê, Quảng Ninh) cho biết, khẩu súng và chiếc xe của một giám đốc doanh nghiệp chuyên sản xuất gạch ở Quảng Ninh. Ông này đã giao chiếc xe trên cho Luyến lái lên Hà Nội để chở anh trai đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bị bắt vì mang dao, kiếm đi “hỗ trợ” bạn

Chiều ngày 11/1/2013, Tổ Công tác 141/Y1 đứng chốt tại ngã tư Tây Sơn - Chùa Bộc phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe máy, không đội mũ bảo hiểm. Thấy vậy, các chiến sĩ trong Tổ đã yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, các đối tượng trên đã tìm cách bỏ trốn. Khi biết không chạy thoát, các đối tượng đã vứt xe và đồ vật mang theo trên người để thoát thân.

Trước thái độ khả nghi của bọn chúng, tổ công tác quyết tâm bắt bằng được 4 đối tượng để làm rõ nguyên nhân.

  • Dao, kiếm được các đối tượng cất giấu khá kỹ

    Trong vài phút đồng hồ, các chiến sỹ trong Tổ Công tác đã tóm gọn 4 đối tượng cùng 2 xe máy vi phạm và đồ đạc chúng mang theo.

    Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Văn Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Long và Lê Văn Hùng. Tang vật mà bọn chúng mang theo gồm 2 dao và 1 đao được giấu trong người một đối tượng trong nhóm.

    Nếu không bị phát hiện và bắt giữ thì số dao, kiếm này có thể sẽ gây ra án mạng

    Ban đầu Tuấn khai nhận mình chỉ đi mua loa, trong khi chiếc dao được phát hiện giấu trong người Hoàng Anh (ngồi sau xe Tuấn) vẫn còn dính máu. Khi kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của Tuấn, Tổ Công tác phát hiện 4 người này mang dao đi để "hỗ trợ" bạn đang bị đánh ở gần đó.

    Các đối tượng đã được giao cho Công an phường Trung Liệt (quận Đống Đa) lập hồ sơ xử lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại