Xét xử Trần Đình Sang về hành vi chửi bới, hành hung CSGT Yên Bái

Hoàng An |

Thấy tổ công tác đội CSCĐ – Công an tỉnh Yên Bái đang làm nhiệm vụ, Trần Đình Sang lái xe đến khiêu khích, chửi bới và hành hung một chiến sĩ.

Theo thông tin từ Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái (tỉnh yên Bái) dự kiến 7h30 sáng mai (18/9), tại trụ sở Tòa án sẽ diễn ra phiên xử Trần Đình Sang (39 tuổi, trú phường Minh Tân) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, sáng 9/4/2019, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Yên Bái đã thi hành lệnh bắt bị can Trần Đình Sang để tạm giam.

Theo cáo trạng, ngày 23/3/2019 tổ tuần tra CSCĐ - Công an tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Văn Sáng làm tổ trưởng, tiến hành tuần tra lưu động trên các tuyến đường tại thành phố Yên Bái.

Khoảng 20h15 cùng ngày, tổ công tác đang di chuyển từ Km3 về Km2 đường Điện Biên, thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 21B1-771.91 chở theo hai người ngồi phía sau. Xe không có gương chiếu hậu và cả ba không mũ bảo hiểm nên tổ tuần tra ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Xét xử Trần Đình Sang về hành vi chửi bới, hành hung CSGT Yên Bái - Ảnh 2.

Trần Đình Sang.

Nhận thấy người vi phạm thừa nhận những lỗi mà mình mắc phải, tổ công tác quyết định xử phạt một trong ba lỗi vi phạm (không đội mũ bảo hiểm, mức phạt 150.000 đồng), yêu cầu người vi phạm phải lắp gương chiếu hậu cho chiếc xe và không tiếp tục chở quá số người quy định.

Tuy nhiên, quá trình tổ tuần tra đang giải quyết vụ việc với người vi phạm thì Trần Đình Sang điều khiển ôtô tới sử dụng điện thoại quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Sang liên tục có lời lẽ xúc phạm, khiêu khích hết sức thô tục đối với cán bộ, chiến sĩ CSCĐ. Sau khi giải quyết xong trường hợp vi phạm, tổ tuần tra lấy xe môtô để tiếp tục thực thi nhiệm vụ thì Trần Đình Sang tiếp tục dùng cơ thể, chân chặn chiếc xe của một chiến sĩ điều khiển.

Trước những hành động trên của Sang, cán bộ tuần tra liên tục đề nghị người này không gây cản trở, không có lời lẽ khiêu khích, xúc phạm mình thì Sang dùng tay đấm vào vùng mặt đồng chí Phùng Tiến Việt.

Thấy Sang hành động côn đồ, các thành viên tổ công tác đã khống chế đưa về trụ sở Công an phường giải quyết.

Trần Đình Sang có nhiều tài khoản Facebook với các tên như: "Trần Đình Sang", "Đình Sang", "Trần Đình Sang và những người bạn" được khá nhiều người theo dõi.

Trần Đình Sang được biết đến là người chuyên tổ chức quay, chụp những hình ảnh liên quan đến các hoạt động của một số cơ quan công quyền và lực lượng chức năng, đặc biệt, lực lượng Cảnh sát giao thông, để tung lên mạng xã hội bình luận, xuyên tạc, xúc phạm lực lượng thi hành công vụ để lôi kéo người theo dõi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại