Xe thiết giáp Nam Phi mất lái, lật trên đường tham dự duyệt binh: Hậu quả thương tâm!

Thanh Hà |

Ít nhất một binh sĩ Nam Phi thiệt mạng và 4 người khác bị thương sau khi chiếc xe thiết giáp Ratel ZT3 gặp tai nạn trong hành trình từ Bloemfontein đi Edenburg.

Thông tin tới báo chí, người phát ngôn Lực lượng Quốc phòng Nam Phi (SANDF) Mafi Mogobozi cho hay, vào khoảng 7h30 sáng ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết ở Việt Nam), một chiếc xe thiết giáp bánh lốp Ratel ZT3 (thuộc Tiểu đoàn đặc biệt số 1, căn cứ Tempe) đã mất lái và lật khiến 5 binh sĩ thương vong.

Chiếc Ratel ZT3 gặp nạn khi đang trên đường tới Cape Town để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh Ngày Lực lượng Vũ trang sẽ diễn ra vào 21/2/2019.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các nhân viên y tế có mặt trong đoàn xe đi cùng đã nhanh chóng đưa người bị thương tới Bệnh viện quân đội số 3 ở Bloemfontein.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, một binh sĩ đã thiệt mạng. 4 quân nhân còn lại được xác nhận là đã ổn định sức khỏe.

Ratel ZT3 là phiên bản của dòng xe thiết giáp chở quân bánh lốp Ratel do Cộng hòa Nam Phi phát triển từ đầu những năm 1970. 

Khoảng 1.381 chiếc gồm nhiều phiên bản đã được sản xuất từ 1976-1987.

Trong đó, Ratel ZT3 là phiên bản xe thiết giáp chống tăng tự hành với tháp pháo đặt ngay trên cabin tích hợp bệ phóng 3 tên lửa ZT3 Ingwe.

Loại tên lửa này được dẫn đường bằng laser, có tầm phóng từ 250-5.000m với đầu nổ kép chuyên công phá các loại xe tăng bọc giáp phản ứng nổ (ERA).

Mục kích xe thiết giáp Ratel ZT3 phóng tên lửa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại