'Xe tăng bay' Mi-35 khai hỏa ở Kharkov

Như Quỳnh |

Trực thăng tấn công Mi-35 của không quân Nga vừa thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm ngăn chặn quân đội Ukraine thiết lập đường vượt sông để tiến vào khu vực do Nga kiểm soát ở phía Đông Ukraine.

Trực thăng Mi-35 tiến hành khai hỏa sau khi phát hiện binh lính Ukraine đang cố gắng thiết lập đường vượt sông Oskol, nằm gần làng Senkovo, huyện Kupyansky, tỉnh Kharkov. Hiện phía Ukraine chưa phản hồi về thông tin trên.

Xe tăng bay Mi-35 khai hỏa ở Kharkov - Ảnh 1.

Mi-35 có hình dáng giống với Mi-24. Ảnh: Military

Được sản xuất hàng loạt từ năm 2005, trực thăng tấn công Mi-35 có hình dáng bên ngoài khá giống với Mi-24, tuy nhiên phiên bản này đã được nâng cấp hệ thống điện tử và vũ khí chiến đấu.

Mi-35 có chiều dài 17.50m; chiều cao 6.5m; trọng lượng rỗng 8.3 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 11.5 tấn. Trực thăng có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, tấn công mục tiêu ở độ cao 10-25m vào ban ngày và 50m ở ban đêm trên đất liền hoặc trên sông, biển, theo Military.

Một phi hành đoàn trên trực thăng Mi-35 gồm 2-3 người.

Xe tăng bay Mi-35 khai hỏa ở Kharkov - Ảnh 2.

Bản vẽ của Mi-35. Ảnh: the-blueprints

Mi-35 sử dụng động cơ tuốc bin trục thế hệ mới nhất VK-2500, với công suất 2.200 mã lực/chiếc, cho phép trực thăng bay với tốc độ tối đa 310km/h, trần bay tối đa 5.400m. Phạm vi hoạt động của máy bay lên tới 1.000km với bán kính chiến đấu 460km.

Xe tăng bay Mi-35 khai hỏa ở Kharkov - Ảnh 3.

Mi-35 khai hỏa. Ảnh: jetphoto

Trực thăng được trang bị đa dạng các loại vũ khí như: Tên lửa chống tăng có điều khiển Ataka-V hoặc Shturm-V, tên lửa không đối không Igla-V để tự vệ trên không, các loại rocket S-8 80mm hoặc S-13 122mm, theo RT.

Ngoài ra, nó còn được trang bị pháo nòng kép GSh-23V cỡ 23mm với cơ số đạn 450-470 viên. Pháo có thể bắn với tốc độ 3.400-3.600 phát/phút, chống được mục tiêu bọc thép, công sự kiên cố, phù hợp diệt bộ binh địch.

Xe tăng bay Mi-35 khai hỏa ở Kharkov - Ảnh 4.

Buồng lái sử dụng các bị các thiết bị điện tử hiện đại. Ảnh: 24heures

Bên trong trực thăng Mi-35 được gia cố cấu trúc để tăng khả năng sống sót trên chiến trường bao gồm bộ thu cảnh báo radar hiện đại, thiết bị gây nhiễu hồng ngoại...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại