Xe Ford Ranger chạy 3 bánh sau tai nạn: Vẫn xử lý nghiêm dù hai bên tự thỏa thuận

Hoàng An |

"Chiếc xe chạy bằng 3 bánh tốc độ cao trên đường như vậy gây nguy hiểm cho rất nhiều phương tiện tham gia giao thông khác", cán bộ Công an huyện Lục Nam cho hay.

Liên quan đến vụ xe bán tải hiệu Ford Ranger gây tai nạn rồi bỏ trốn bằng 3 bánh trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, trao đổi với PV chiều 28/5, một cán bộ chỉ huy Công an huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) cho biết, công an huyện này đang truy tìm chiếc xe gây tai nạn để xử lý.

Theo cán bộ chỉ huy, dù trước đó hai bên chủ phương tiện đã tự thỏa thuận bồi thường sau va chạm, nhưng xét tính chất vụ việc là nghiêm trọng, đơn vị vẫn vào cuộc tìm những người liên quan để xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Ford Ranger phóng vun vút trên đường bằng 3 bánh. Nguồn Clip: Hoàng Tử Ếch.

"Chiếc xe chạy bằng 3 bánh tốc độ cao trên đường như vậy gây nguy hiểm cho rất nhiều phương tiện tham gia giao thông khác. Hiện chúng tôi đã xác minh được tài xế gây tai nạn và đang cử cán bộ đến thu giữ phương tiện, đưa về trụ sở", vị cán bộ thông tin.

Trước đó, Chiều 27/5, xe bán tải hiệu Ford Ranger biển số 29C lưu thông trên Quốc lộ 31. Khi đến ngã tư giao cắt tại thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam) thì xảy ra va chạm với ô tô con biển số 98A.

Vụ việc không gây thương vong về người, nhưng sau va chạm, tài xế không dừng lại giải quyết hậu quả mà điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường, dù một bánh trước đã bị gãy trục.

Chứng kiến sự việc, người dân khu vực đuổi theo hàng chục km trên Quốc lộ 1A, đến địa phận thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) mới chặn được chiếc xe.

Khi dừng được phương tiện, tài xế xe bán tải biển số 29C và chủ nhân xe con biển số 98A đã tự thỏa thuận bồi thường với nhau mà không nhờ công an can thiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại