Xót lòng hơn 7.600 con gia súc chết do đợt rét kỷ lục gây ra

Hoàng Đan |

Theo báo cáo nhanh của các cơ quan chức năng, tính đến hết ngày 27/1 đã có hơn 7.600 con gia súc của người dân ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung bị chết do rét đậm, rét hại.

Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh và Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, tính đến hết ngày 27/1, tổng số gia súc bị chết do rét đậm, rét hại đã lên tới 7.605 con.

Những địa phương bị thiệt hại nhiều là Sơn La (686 con), Lạng Sơn (571 con), Lào Cai (410 con), Điện Biên (378 con)…

Trong khi đó, rét đậm trong 3 ngày qua cũng đã làm hàng chục con trâu, bò của nhiều hộ dân ở xã miền núi Quảng Kim (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) chết.

Khu vực núi ở khe Đá Bạc (thôn 5, xã Quảng Kim) là điểm có nhiều trâu, bò của người dân chăn thả tự do, 2 ngày qua hàng trăm trâu, bò lăn ra chết khiến nhiều hộ dân lao đao, có gia đình tổn thất gần 200 triệu đồng. 

Số liệu thống kê của Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cũng cho thấy, đến hết ngày 27/1 rét đậm, rét hại đã làm thiệt hại 5.971 ha lúa, 81 ha mạ, 4.673 ha rau màu. Nông, lâm nghiệp bị thiệt hại, diện tích rừng bị tuyết che phủ là trên 80.000 ha.

Trâu tại Sa Pa bị chết do quá lạnh. Ảnh: Xuân Hoàng/Kênh 14
Trâu tại Sa Pa bị chết do quá lạnh. Ảnh: Xuân Hoàng/Kênh 14

Ngoài ra, còn hàng ngàn ha cây trồng hư hại và bị ảnh hưởng, riêng tỉnh Lào Cai có 3.600 ha thảo quả và 873 ha các loại rau, màu bị ảnh hưởng. Ước tổng thiệt hại toàn vùng lên đến hàng chục tỉ đồng.

Về giao thông, tại Quốc lộ 4D (tỉnh Lào Cai) từ khu vực Thác Bạc tới đỉnh đèo Ô Quy Hồ giáp địa phận tỉnh Lai Châu, do mặt đường trơn trượt không đảm bảo an toàn để di chuyển.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục hạn chế các xe qua lại nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh nên ở các tỉnh miền Bắc đã xảy ra rét hại trên diện rộng.

Vùng núi cao của nhiều địa phương ở miền Bắc như Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Vĩnh Phúc... và Thanh Hóa, Nghệ An, thậm chí khu vực Ba Vì (Hà Nội) đã có băng giá, mưa tuyết.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Dự báo, do không khí lạnh đang suy yếu dần nên các tỉnh miền Bắc duy trì rét đậm, rét hại trên diện rộng đến hết ngày hôm nay (28-1).

Cục Chăn nuôi khuyến cáo nông dân cần chủ động che chắn, bảo đảm chuồng trại đủ ấm; dự trữ chất đốt như củi, trấu, mùn cưa để đốt sưởi ấm cho gia súc.

Cục Trồng trọt khuyến cáo ở vùng miền núi cần khẩn trương thu hoạch những loại rau màu chuẩn bị hoặc đến thời điểm thu hoạch để giảm thiệt hại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại