Vụ ô tô kéo lê thai phụ: "Nguy cơ nhiễm trùng xương rất cao"

Nguyễn Huệ |

"Chúng tôi chưa nghĩ tới việc phải cắt chi nhưng bệnh nhân bị nhiễm trùng xương, nhiễm trùng phần mềm, hoại tử phần mềm là có thể".

Đó là thông tin Thạc sĩ - Bác sĩ Lưu Danh Huy – Phó Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình 1 (Bệnh viện Việt Đức) trao đổi với phóng viên trong buổi làm việc chiều 8/10 về tình trạng sức khỏe bệnh nhân Lê Thị Khánh Hà.

Xe điên kéo lê thai phụ rồi bỏ chạy, thai nhi mất trong bụng mẹ Xe "điên" kéo lê thai phụ rồi bỏ chạy, thai nhi mất trong bụng mẹ

Mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng thai nhi đã mất trong bụng mẹ, thai phụ đang rất nguy kịch.

Như thông tin đã đưa trước đó, ngày 4/10, nạn nhân Lê Thị Khánh Ngà (SN1991, ở TP Hà Tĩnh) bị chiếc xe Nissan mang BKS 38N – 4706 do lái xe Trần Thi Vĩ công tác tại Công ty xăng dầu Hà Tĩnh điều khiển đâm phải và kéo lê vài chục mét.

Đêm 5/10, chị Ngà được đưa ra cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức do chấn thương sọ não, chấn thương ngực, gãy hai đùi và tổn thương mạch máu trong tình trạng lơ mơ và vẫn phải dùng thuốc an thần, phải đặt ống thở. Bệnh nhân đang mang thai lần thứ nhất, tuổi thai được xác định là 27 tuần và cháu bé không còn tim thai.

Bệnh nhân Lê Thị Khánh Ngà đang được điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình 1 - bệnh viện Việt Đức
Bệnh nhân Lê Thị Khánh Ngà đang được điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình 1 - bệnh viện Việt Đức

Tại khoa Cấp cứu - Bệnh viện Việt Đức, các y, bác sĩ đã hồi sức tích cực cho bệnh nhân như dùng thuốc, thở oxy, truyền máu, truyền dịch. Đồng thời, các bác sĩ của bệnh viện đã mời các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Phụ sản Trung ương sang hội chẩn. Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cử các giáo sư, bác sĩ đầu ngành sang và nhận bệnh nhân về để xử lý thai nhi với chẩn đoán là thai lưu. Bệnh nhân Ngà sau đó đã được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào ngày 6/10.

“Sau khi thai lưu được xử lý, bụng thai phụ mềm, tử cung co bóp tốt và không còn ra máu âm đạo. Sau theo dõi thai lưu, bệnh nhân được chuyển sang Việt Đức thì diễn biến tương đối thuận lợi. Về mặt đa chấn thương vẫn phải theo dõi sát như chấn thương đầu, chấn thương sọ não, hai chân. Chúng tôi kết hợp điều trị thuốc, truyền máu, dịch hàng ngày cho bệnh nhân. Có thể phải chỉ định mổ hoặc lên kế hoạch mổ với hai chân của chị Ngà” – bác sĩ Huy cho hay.

Cũng theo bác sĩ Huy thì, sau khi hồi phục về mặt chấn thương chỉnh hình còn rất nhiều việc phải làm với bệnh nhân Ngà như: phục hồi chức năng, chăm sóc tiếp tục chân bên trái, bên phải xem có liền xương được không, có nhiễm trùng không vì bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng rất nặng.

Vụ xe điên kéo lê thai phụ: Nỗi đau đớn của người chồng Vụ "xe điên" kéo lê thai phụ: Nỗi đau đớn của người chồng

Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), sức khỏe của thai phụ Lê Thị Khánh Ngà (SN 1991, trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) đã ổn định hơn.

Liên quan tới đầu và não bệnh nhân Ngà, bác sĩ Huy cho biết: “Hiện tại, qua theo dõi, các tri giác, tinh thần của bệnh nhân chưa thay đổi nên chúng tôi chưa chỉ định chụp CT sọ não để kiểm tra. Nhưng đây là trường hợp đa chấn thương nên vẫn có thể có những diễn biến xảy ra sau này. Có nhiều bệnh nhân sau một năm phải quay lại bệnh viện để mổ não vì bị tụ não mãn tính”.

Bác sĩ Huy cũng nhấn mạnh về tình trạng nổi bật nhất của bệnh nhân Ngà mà đội ngũ y, bác sĩ ở đây phải theo dõi sát sao nhất là hai chân.

“Đối với hai chân của bệnh nhân theo như miêu tả của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thì rất nặng. Ngoài gãy chân thì tổn thương mạch máu và phần mềm, cơ da dập nát nhiều, nguy cơ sẽ không liền xương cũng như nhiễm trùng. Chúng tôi chưa nghĩ tới việc phải cắt chi nhưng việc nhiễm trùng xương, nhiễm trùng phần mềm, hoại tử phần mềm là có thể. Hiện tại, chúng tôi đang dùng thuốc bổ não, truyền máu, truyền dịch và thay băng hai chân cho bệnh nhân” – bác sĩ Huy chia sẻ thêm.

Thạc sĩ - Bác sĩ Lưu Danh Huy – Phó Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình 1 (bệnh viện Việt Đức) xem lại phim chụp bệnh nhân Ngà

Thạc sĩ - Bác sĩ Lưu Danh Huy – Phó Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình 1 (Bệnh viện Việt Đức) xem lại phim chụp bệnh nhân Ngà

Cũng theo chia sẻ của bác sĩ Huy thì phải rất lâu bệnh nhân mới có thể đi lại được.

“Nếu diễn biến liền xương để đi lại được cũng phải ngoài 9 tháng. Vì đùi bên phải còn phải qua nhiều bước để xử lý. Bệnh nhân phải điều trị phải ít nhất 10 ngày nữa sau đó mới có thể chuyển về bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để chăm sóc tiếp cho bệnh nhân như hồi phục chân đinh của phẫu thuật đùi bên phải, phục hồi chức năng cho bệnh nhân không chỉ ở chân tay mà còn phục hồi chức năng về bụng, về thở” – bác sĩ Huy cung cấp thêm thông tin.

Tại Bệnh viện Việt Đức có rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị đa chấn thương nặng như chấn thương bụng, ngực, sọ não cũng như gẫy chi. Trường hợp phụ nữ đang có bầu cũng có thể bị đa chấn thương. Cách đây gần 1 tháng bệnh viện cũng tiếp nhận trường hợp thai phụ bị gãy chân, thai chết lưu nhưng vì không kịp chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương nên phải tiến hành mổ lấy thai nhi ngay tại bệnh viện Việt Đức.

“Thế mạnh của chúng tôi là phối hợp được các chuyên khoa kể cả các chuyên khoa mà bệnh viện chưa có như chuyên khoa sản, chuyên khoa mắt. Trong các trường hợp cần thiết, chúng tôi cũng kịp thời mời các bác sĩ chuyên khoa sang điều trị phối hợp cho bệnh nhân” – bác sĩ Huy chia sẻ thêm.

Xem thêm clip:

"Xe điên" làm náo loạn phố Huế

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại