*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
Bệnh viện huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã họp hội đồng chuyên môn và kíp trực để đánh giá ban đầu về vụ việc trẻ sơ sinh tử vong kèm với vết đứt ở cổ.
Ngay sau khi người mẹ được khuyên phá bỏ bào thai tưởng đã chết trong bụng từ lâu, cô bất ngờ đau bụng và đứa con tí hon vỏn vẹn 340 g đã ra đời.
Thai lưu hay còn gọi là thai chết, do rất nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân thường gặp và dễ khắc phục nhất là do thiếu acid folic.
Trả lời báo chí, ông Hoàng Quang Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, sản phụ Trà được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên, thăm khám có phát hiện một mẩu xương trong tử cung. Bệnh nhân chết là do suy hô hấp, trụy tim mạch, hôn mê.
"Chúng tôi chưa nghĩ tới việc phải cắt chi nhưng bệnh nhân bị nhiễm trùng xương, nhiễm trùng phần mềm, hoại tử phần mềm là có thể".
Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), sức khỏe của thai phụ Lê Thị Khánh Ngà (SN 1991, trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) đã ổn định hơn.
Một nghiên cứu mới cho thấy các đột biến gen có liên quan với rối loạn nhịp tim nguy hiểm được phát hiện ở gần 20% số trường hợp thai chết lưu.