Vụ nổ tàu, nạn nhân văng xa 50 mét: Nhiều mảnh thép bị bẻ cong

Lâm Phương |

Vụ nổ kinh hoàng ở bồn chứa dầu khiến nạn nhân Cường tử vong và bị văng lên bờ, cách xa hiện trường 50 mét. Theo quan sát của chúng tôi, nhiều mảnh thép bị bẻ cong.

Đến 13h chiều ngày 10/1 các cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ tàu Kim An 06, neo đậu trên sông Sài Gòn gần khu vực chân cầu Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM khiến hai người thương vong.

Các nạn nhân được xác định là Lê Quang Cường (25 tuổi) tử vong, anh Quách Hoài Nam (44 tuổi, quê Ninh Bình) bị thương nặng.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, ngoài ra còn 2 công nhân khác trên tàu thoát nạn khi vụ nổ xảy ra.

Khi các công nhân đang tiến hành sửa tàu thì bất ngờ tiếng xảy ra vụ kinh hoàng

Khi các công nhân đang tiến hành sửa tàu thì bất ngờ tiếng xảy ra vụ kinh hoàng khiến một nạn nhân tử vong văng xa 50m

Trước đó vào khoảng 9h sáng cùng ngày các công nhân đang tiến hành mài, hàn khu vực bồn chứa dầu trên tàu lai dắt Kim Anh 06 thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên.

Lực nổ kinh hoàng khiến anh Cường bị hất văng lên bờ cách xa khu vực tàu hơn 50m tử vong. Anh Nam cũng bị hất lên bờ và bị thương nặng.

Vụ nổ xảy ra, lửa bùng cháy dữ dội tại khu vực khoang chứa dầu. Nhận được tin báo lực lượng PCCC TP.HCM điều động 7 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 15 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Vị trí vụ nổ tại bồn chứa dầu của tàu Kim Anh 06

Vị trí vụ nổ tại bồn chứa dầu của tàu Kim Anh 06

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực khoan chứa dầu bị toét một lỗ lớn, nhiều mảnh thép bị bẻ cong. Trên cabin tàu kính chắn gió bể nát. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.

Được biết, tàu Kim An 06 thường neo đậu khu vực này để kéo các tàu lớn vào cảng Phú Mỹ. Sáng nay, trong lúc chờ kéo tàu các công nhân sửa chữa, thì xảy ra sự cố.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại