Vụ máy bay rơi: Ba nạn nhân vẫn còn hy vọng

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - PGS.TS Nguyễn Gia Tiến cho biết, mặc dù các bệnh nhân còn trong tình trạng rất nặng nhưng chúng tôi cũng có những tiên lượng tốt và hy vọng...

Trao đổi với chúng tôi, PGS. TS Nguyễn Gia Tiến, Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cho hay, sáng ngày 7/7, viện đã tiếp nhận 5 bệnh nhân trong tình trạng bị bỏng nặng.

"Được sự chỉ đạo trực tiếp của các thủ trưởng Bộ Quốc Phòng, ngay khi tiếp nhận các bệnh nhân, chúng tôi đã tổ chức hội chẩn với các chuyên gia bệnh viện Quân y 103 về các chuyên ngành thần kinh, sọ não, lồng ngực, chấn thương để tìm những giải pháp tốt nhất cùng với trang thiết bị hiện đại nhất để cứu chữa. Tuy nhiên, ngay trong chiều 7/7, một bệnh nhân đã tử vong do bỏng sâu, bỏng hô hấp kèm chấn thương nặng gãy xương đùi. Đến sáng sớm nay, thêm một bệnh nhân cũng đã tử vong do vết thương quá nặng", PGS.TS Tiến cho biết.

Cũng theo PGS.TS Tiến, ba bệnh nhân còn lại vẫn đang được điều trị tích cực với các trang thiết bị hiện đại nhất của bệnh viện.

PGS.TS Nguyễn Gia Tiến, Giám đốc Viện bỏng Quốc gia.
PGS.TS Nguyễn Gia Tiến, Giám đốc Viện bỏng Quốc gia.

"Mặc dù các bệnh nhân còn trong tình trạng rất nặng nhưng chúng tôi cũng có những tiên lượng tốt và đặt nhiều hy vọng. Hiện tại bệnh viện vẫn đang tập trung mọi nguồn lực, y bác sỹ giỏi nhất, trang thiết bị tốt nhất để cứu chữa cho các bệnh nhân.

Đối với các trường hợp tử vong, cần tiến hành giám định ADN để xác định danh tính trong thời gian sớm nhất. Bệnh viện cũng đã cố gắng hết sức, dành những điều kiện tốt nhất để người nhà của các bệnh nhân có nơi ăn chốn nghỉ đảm bảo ngay tại khu nhà 7 tầng của viện", PGS. TS Tiến nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Tp Hà Nội đang thăm hỏi thân nhân các gia đình bệnh nhân.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đang thăm hỏi thân nhân các gia đình bệnh nhân.

Ngay trong sáng nay, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã dẫn đầu đoàn công tác vào thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Trước đó, ngay trong chiều 7/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân.

Máy bay trực thăng MI171 bị nạn

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại