Vụ công an xã "tung chưởng" với dân: Quanh co, từ chối cung cấp tài liệu

X.Hải |

(Soha.vn) - “Quyết định xử phạt hành chính đối với các vi phạm về tạm trú, tạm vắng và biên lai thu tiền xử phạt hành chính ông Sơn (Trưởng CA xã Minh Khai - PV) đang giữ và không cung cấp được. Cấp trưởng nói thế, tôi chỉ biết thế”.

Liên quan đến sự việc hàng chục công dân thuê trọ nhà bà Nguyễn Thị Yên (trú tại thôn Văn Trì - xã Minh Khai – huyện Từ Liêm - TP. Hà Nội) do không khai báo tạm trú, tạm vắng được đưa về trụ sở UBND xã Minh Khai làm kiểm điểm và xử phạt hành chính.

Nhưng trong quá trình tiến hành các thủ tục cần thiết đối với các vi phạm này tại trụ sở UBND xã, 2 anh Lê Thế Quyền và Nguyễn Tiến Nhật cho rằng mình bị chính những công an xã Minh Khai hành hung chỉ vì can ngăn và không bằng lòng với hành động (nhìn đểu) của 1 trong số công an viên trực ca hôm 22/1 vừa qua, nên các anh đã làm đơn cầu cứu đến cơ quan báo chí.

Anh

Anh Lê Thế Quyền khẳng định đã bị Công an xã Minh Khai hành hung ngày 22/1.

Để làm sáng tỏ sự việc như trong đơn tố cáo bị đánh trọng thương của anh Nhật và Quyền, PV đã tìm đến Công an xã Minh Khai nhằm thông tin đầy đủ, khách quan vụ việc. Trong chiều ngày 24/1, PV đã làm việc với ông Nguyễn Đức Quỳnh, phó Trưởng Công an xã Minh Khai để xác minh những nội dung trong đơn tố cáo của anh Nhật và anh Quyền.

Tuy nhiên, trong buổi làm việc này, chúng tôi đề nghị được kiểm chứng qua quyết định xử phạt hành chính đối với các vi phạm về tạm trú, tạm vắng; biên lai thu tiền xử phạt vi phạm hành chính; có hay không việc công an xã đánh dân tại trụ sở UBND xã Minh Khai… Nhưng ông Quỳnh nói rằng vì lý do này khác chưa thể cung cấp cho báo chí được và hẹn sang ngày hôm sau.

Chiều ngày 25/1, chúng tôi trở lại trụ sở UBND xã để làm việc.

Cũng như lần gặp trước, ông Nguyễn Đức Quỳnh, phó Trưởng Công an xã Minh Khai được ủy quyền ra tiếp chúng tôi. Nhưng cũng chẳng thể tin được, khi chúng tôi đề nghị cung cấp các nội dung như trên thì ông Quỳnh lại “đá” sang cấp trên: “Quyết định xử phạt hành chính đối với các vi phạm về tạm trú, tạm vắng và biên lai thu tiền xử phạt hành chính ông Sơn (Trưởng CA xã Minh Khai - PV) đang giữ và không cung cấp được. Cấp trưởng nói thế, tôi chỉ biết thế”.

Sau đó, chúng tôi rất nhiều lần đề nghị được xem các giấy tờ liên quan đó để làm căn cứ thông tin cho bạn đọc nhưng không được chấp nhận. Chúng tôi nói đó là những văn bản liên quan đến xử phạt hành chính và có tính công khai, nhưng ông Quỳnh tiếp tục đùn đẩy cho ông Sơn (người không có mặt tại buổi làm việc này): “Tôi khẳng định là có đầy đủ tất cả và đúng theo quy định của pháp luật”.

Một điều khó hiểu với cách làm việc của vị phó trưởng công an xã này, khi PV đề nghị cung cấp họ tên đầy đủ của những đồng chí công an xã làm việc trong tối ngày 22/1, nhưng ông Quỳnh nói: “Chỉ nhớ tên những người đó, còn họ tên đầy đủ của anh em tôi không nhớ rõ lắm! Phải xem danh sách mới biết”.

Quanh đi quẩn lại sau nhiều lần đề nghị ông Quỳnh mới “nhớ rõ” có 4 cán bộ làm nhiệm vụ ngày hôm đó không cần… sổ sách: “4 đồng chí công an xã làm ca hôm 22/1 gồm có Nguyễn Viết Linh, Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Đăng Hiệp, Nguyễn Đức Chung”.

Chúng tôi không đồng tình với cách làm việc quanh co của ông Quỳnh mặc dù đã được ủy quyền trả lời báo chí và đề nghị được gặp ông Nguyễn Hồng Sơn (Trưởng CA xã Minh Khai) để làm rõ sự việc.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng Công an xã Minh Khai khẳng định:

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng Công an xã Minh Khai lại phủ nhận và khẳng định: "Không có việc công an xã đánh dân ngày 22/1".

Trao đổi với PV, ông Sơn cũng xác nhận có 4 công an viên đi kiểm tra hành chính tại thôn Văn Trì ngày 22/1. Ông Sơn cũng xác nhận mình là người trực hôm đó nhưng không đi kiểm tra hành chính.

“Thực hiện đảm bảo công tác ANTT cuối năm, công an cơ sở, tổ công tác có tổ chức đi kiểm tra hành chính trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi phát hiện công dân chưa khai báo tạm trú, tạm vắng theo quy định. Chúng tôi có đưa về trụ sở UBND xã để xử lý 11 trường hợp vi phạm hành chính đang thuê trọ ở thôn Văn Trì” – ông Sơn cho biết.

Cũng theo ông Sơn, ông là người ký quyết định xử lý vi phạm từ công an viên đề nghị lên. Tuy nhiên, khi được hỏi về các giấy tờ liên quan đến xử phạt hành chính ngày hôm đó nhưng ông Sơn từ chối cung cấp cho báo chí.

Tôi khẳng định quyết định xử phạt có, biên lai thu tiền nộp phạt đều có nhưng không thể cung cấp cho báo chí được. Cái này chỉ khi nào cơ quan chức năng yêu cầu chúng tôi mới cung cấp” - vị trưởng công an xã này nói.

Khi được hỏi: “Có hay không việc công an xã đánh dân ngày 22/1”, thì ông Sơn cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã đề nghị tổ công tác ngày hôm đó báo cáo lại sự việc và anh em khẳng định không đánh công dân”.

Sau đó, chúng tôi chia sẻ việc công dân tố cáo công an xã hành hung ngay tại trụ sở UBND xã có rất nhiều có mặt và sẵn sàng làm chứng thì ông Sơn cho rằng: “Ai chứng kiến, chứng kiến như thế nào chưa thể trả lời báo chí được có hay không vì chưa nhận được đơn thư của công dân”.

Tuy nhiên, với cách làm việc, trả lời báo chí quanh co và không cung cấp các văn bản, giấy tờ liên quan để xác thực làm việc đúng theo quy định của Công an xã Minh Khai như vậy khó làm thỏa mãn được bản chất sự việc. Cũng như làm tăng sự hoài nghi về việc công an viên đánh người ngay tại trụ sở UBND xã này như đơn tố cáo của công dân (!?).

Vậy có hay không việc Công an xã Minh Khai đánh dân trong ngày 22/1 như trong đơn thư phản ánh của anh Quyền và Nhật? Mang câu hỏi này tới gặp Đại tá Trần Quang Trong, Trưởng Công an huyện Từ Liêm nhưng vị này thông báo đang bận đi họp và cho biết: “Công an huyện Từ Liêm đang điều tra, khi nào có đủ chứng cứ chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí sau”.

Chúng tôi sẽ thông tin tiếp sự việc này đến bạn đọc…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại