Vụ bạo hành trẻ em: 20 đứa trẻ bị… “quây kín”

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Lớp mầm non là căn nhà bề ngang khoảng 4m, sâu 20m, có 2 lớp cửa kính cách âm và hơn 20 đứa trẻ bị “quây kín” bên trong, âm thầm chịu đựng sự hành hạ của 2 bảo mẫu.

 Toàn cảnh vụ bảo mẫu BÓP CỔ, ĐÀY ĐỌA, HÀNH HẠ TRẺ EM khiến dư luận phẫn nộ

Xung quanh vụ việc 2 bảo mẫu “ác thú” bạo hành trẻ em một cách tàn độc ở Q. Thủ Đức (TPHCM), dư luận không khỏi rùng mình về lời khai lạnh lùng của hai đối tượng Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, chủ cơ sở trông giữ trẻ tư nhân Phương Anh, 18 đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) và Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, Lý khai do các bé “khó ăn”, hay nôn ói nên cô này đút thức ăn lia lịa, ói ra thì dồn vào miệng trẻ.

“Em chỉ dọa, ép các cháu ăn nhanh cho xong nghĩa vụ, vì hầu hết không thể tự ăn mà phải chờ cô đút. Nếu bé nào ói thì ép ăn lại thì bé mới sợ, lần sau không dám ói. Mà nếu không cho ăn lại những gì đã ói, thì lấy đâu ra cơm và cháo mà cho ăn tiếp", bảo mẫu Lý nói.

Bảo mẫu Lý hành hạ trẻ. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Cùng với đó, bảo mẫu Phương thừa nhận đã tát một cháu bé 28 cái được ghi trong clip. Người này cũng thừa nhận nhóm giữ trẻ mầm non Phương Anh không có giấy phép hoạt động do cơ quan cơ quan chức năng cấp.

Qua xác minh, công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) thông tin, cơ sở mầm non tư thục Phương Anh do Phương quản lý hoạt động trái phép từ tháng 10/2012.

Vậy, tại sao hơn 1 năm trời các bảo mẫu “đày đọa” trẻ mà không bị phát hiện?

Theo lời chị Lài thông tin trên Gia đình xã hội, có nhà đối diện với nhà trẻ Phương Anh thì nhà trẻ này được thành lập cách đây khoảng 1 năm. Căn nhà bề ngang khoảng 4m, sâu 20m, sau cánh cửa sắt là 2 lớp cửa kính và hơn 20 đứa trẻ được “quây kín” tít tận bên trong.

Chính vì bị “quây kín” và cách âm bởi 2 lớp cửa nên cả năm qua sự bạo hành rùng rợn tại đây không hề bị phát hiện. Địa điểm trường mầm non này được Phương thuê lại vừa là nơi gia đình ở vừa là chỗ hoạt động giữ trẻ. Đặc biệt, mỗi ngày sau khi nhận trẻ từ phụ huynh thì cửa trước của cơ sởngay lập tức được đóng im ỉm.

Theo một phụ huynh khác thì buổi sáng gửi con, bảo mẫu tên Lý và Phương luôn đón trẻ “niềm nở và hết sức lịch sự”. Nếu không tận mắt xem video clip, đến giờ này họ cũng không tin con mình bị bạo hành dã man như vậy.

Kính mời quý độc giả cung cấp thông tin, hình ảnh, clip về những vụ bạo hành trẻ em. Những thông tin tốt sẽ được tòa soạn trả nhuận bút trong vòng 24h.

Quý độc giả muốn bình luận, nêu ý kiến về vấn đề này, xin gõ vào ô VIẾT BÌNH LUẬN phía dưới bài báo, hoặc gửi về email btv@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại