Vụ ăn chặn tiền học sinh: “Dọa” người tố cáo, “né” báo chí

Tuấn Linh |

(Soha.vn) - Trong khi chờ kết quả thanh tra thì những giáo viên tố cáo sai phạm tại trưởng Tiểu học Đông Tiến (Yên Phong, Bắc Ninh) liên tiếp bị đe dọa đuổi việc.

“Dọa” bắt thôi việc

Sau khi những thông tin về sai phạm trong việc thu tiền, quản lý dạy và học thêm của bà hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Tiến (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) được báo Trí thức trẻ phản ánh, Phòng Giáo dục huyện Yên Phong cho biết đã lập đoàn kiểm tra và sẽ có kết luận chính thức về vụ việc sau 60 ngày kể từ ngày ký quyết định thành lập đoàn thanh tra.

Tuy nhiên, cho đến nay, đã hơn hai tháng trôi qua nhưng các cơ quan chức năng huyện Yên Phong vẫn “bặt vô âm tín”. Trong khi đó, những giáo viên trong trường đã đứng ra làm đơn tố cáo những sai phạm của hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Tiến và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí cho biết họ thường xuyên bị “đe dọa”, “gây áp lực rút lại đơn”, thậm chí có người còn bị cắt hợp đồng, buộc thôi việc ngay trong thời điểm đang thanh tra.

Bản thông báo mức thu phí
Bản thông báo mức thu phí "mờ ám" năm học 2012 - 2013 của trường tiểu học Đông Tiến cho thấy có nhiều dấu hiệu "lạm thu".

Trao đổi với chúng tôi,  thầy Ngô Minh Thọ - giáo viên giảng dạy môn ngoại ngữ của Trường Tiểu học Đông Tiến, một trong những người đã làm đơn tố cáo những sai phạm trong việc quản lý và thu chi tài chính của bà Nguyễn Thị Thanh Hải (hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Tiến) không giấu được bức xúc: “Từ khi tôi cùng một số giáo viên trong trường làm đơn tố cáo những sai phạm, khuất tất của họ đến nay thì chúng tôi thường xuyên bị đe dọa”.

“Sau khi tôi gửi đơn tố cáo, bà T (xin giấu tên – PV) ở Phòng GD&ĐT huyện có gọi tôi lên và “đe dọa”: “Giờ các anh làm đơn như thế thì chúng tôi sẽ không bao giờ nhận các anh vào làm việc nữa, mà các anh cũng chẳng có cơ quan, huyện nào ở tỉnh Bắc Ninh nhận các anh vào dạy đâu. Con cháu các anh cũng bị mang tiếng… Sai phạm thì ở đâu mà chả có, thôi thì tự chúng ta dàn xếp với nhau…”. Ngoài ra, bà T còn yêu cầu tôi rút lại các đơn tố cáo đã gửi nếu không sẽ bị buộc thôi việc…”, anh Thọ nói.

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra do Trưởng phòng GD&DT huyện Yên Phong (Bắc Ninh) ký ngày 26/8 nói rõ là phải có kết luận về vụ việc tại trường TH Đông Tiến tối đa là sau 60 ngày kể từ ngày ký quyết định nhưng đến nay đã quá thời gian trên nhưng phía các cơ quan chức năng vẫn... im bặt.
Quyết định thành lập Đoàn thanh tra do Trưởng phòng GD&DT huyện Yên Phong (Bắc Ninh) ký ngày 26/8 nói rõ là phải có kết luận về vụ việc tại trường TH Đông Tiến tối đa là sau 60 ngày kể từ ngày ký quyết định nhưng đến nay đã quá thời gian trên nhưng phía các cơ quan chức năng vẫn... im bặt.

Ngoài ra, anh Thọ cũng cho biết: “Không chỉ có phía Phòng GD&ĐT gây áp lực, “đe dọa” tôi mà cả bà Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Tiến cũng có ý gây áp lực với chúng tôi. Trong nhiều cuộc họp giao ban của nhà trường, bà hiệu trưởng không ngần ngại nói giữa cuộc họp, rằng: Đối với những người đã làm đơn tố cáo tôi và nhà trường, các chủ nhiệm bộ môn cần hết sức lưu ý để cuối năm đánh giá giáo viên về mặt phấn đấu, rèn luyện. Nếu cảm thấy không đạt tiêu chuẩn thì cắt hợp đồng, cho nghỉ việc…”.

“Chúng tôi là giáo viên bộ môn, lại đang là giáo viên dạy hợp đồng, không mong muốn gì hơn là được ổn định để yên tâm công tác, giảng dạy, truyền thụ những kiến thức lại cho các em học sinh. Nhưng quả thực những gì đã và đang xảy ra với chúng tôi hiện nay có quá nhiều áp lực. Họ đe dọa chúng tôi từ nhiều phía, chúng tôi không còn yên tâm để giảng dạy được nữa. Phản ánh tiêu cực, nói lên sai phạm là để chấn chỉnh, xử lý, làm cho môi trường giáo dục được trong sạch, lành mạnh hơn, chứ nói ra lại bị đe dọa thế này thì đúng là chúng tôi gần như đã mất niềm tin thật rồi”, anh Thọ phân trần.

Cố ý bao che sai phạm?

Qua tìm hiểu được biết, không riêng gì thầy giáo Ngô Minh Thọ mà nhiều giáo viên khác trong trường – những người đã đứng ra làm đơn tố cáo những sai phạm của hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Tiến đều rơi vào những trường hợp tương tự.

Trước đó, anh Nguyễn Tiến Thọ - giáo viên dạy môn âm nhạc của Trường Tiểu học Đông Tiến, một trong những giáo viên đã làm đơn tố cáo cũng đã bị hiệu trưởng cắt hợp đồng, bắt thôi việc kể từ ngày 31/8.

Một điều lạ lùng là liên quan đến vấn đề thanh tra, xử lý vi phạm tại trường Tiểu học Đông Tiến, dù đã cho biết trước đó “sẽ thành lập đoàn thanh tra” nhưng đến nay, dù đã quá hạn nhưng phía Phòng Giáo dục và Đào tạo lẫn các cơ quan chức năng huyện Yên Phong vẫn “bặt vô âm tín”.

Danh sách đoàn thanh tra do Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Phong ký duyệt thành lập.
Danh sách đoàn thanh tra do Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Phong ký duyệt thành lập.

 

Về vấn đề này, PV đã nhiều lần liên hệ làm việc với ông Nguyễn Tiến Đức – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Phong để làm rõ nhưng đều bị ông Đức từ chối với lý do: “Hôm nay tôi đang bận đi họp ở trên tỉnh”.

Trong một lần liên hệ gần đây nhất qua điện thoại, ông Đức cho biết: “Ngày mai tôi bận đi họp trên tỉnh, có gì các anh qua gặp cô Thức – Phó Trưởng phòng, cô ấy sẽ làm việc với các anh”. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến làm việc thì bà Nguyễn Thị Thức – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Phong lại từ chối: “Anh thông cảm cho, hôm nay tôi lại phải đi công tác ở dưới cơ sở mất rồi” (!?)

Qua điện thoại, bà Thức nói: “Mà gặp các anh tôi cũng chẳng biết nên nói cái gì cả”.

Giải thích về việc đã quá hạn nhưng phía Phòng GD&ĐT huyện Yên Phong vẫn không hề có kết luận thanh tra tại Trường Tiểu học Đông Tiến thì bà Thức lại cho rằng: “Có kết luận của Đoàn thanh tra rồi, nhưng chúng tôi không thể gửi cho báo chí các anh được. Chúng tôi đã gửi lên huyện để huyện xem xét và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết. Đây là công việc nội bộ của chúng tôi, anh thông cảm cho…”.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Nam – Chánh Thanh tra huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cũng lại cho rằng: “Đây là thanh tra theo ngành dọc, do Phòng GD&ĐT họ lập đoàn thanh tra. Nếu có kết quả thanh tra thì họ báo cho huyện. Hiện chúng tôi còn đang phải bận làm những công việc khác,…”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại