Vụ 800 hộ dân nhận đánh chết cẩu tặc: Nhà bí thư xã cũng mất trộm

Nguyễn Huệ - Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Chỉ tính riêng thôn Danh Thượng 2 (xã Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã có hơn 20 đối tượng nghiện và nghi nghiện, tình trạng mất cắp xảy ra hàng ngày.

Nhà bí thư xã cũng mất trộm

Sau cái chết của hai người trộm chó xảy ra ở thôn Danh Thượng 2 vào ngày 27/8, người dân trên địa bàn vẫn tiếp tục đối diện với nạn trộm cắp vặt hoành hành. Chính quyền địa phương kêu đau đầu, người dân vô cùng bức xúc.

Ngày 29/8, hai ngày sau khi xảy ra vụ dân đánh chết hai “cẩu tặc”, nhà anh Bản (thôn Danh Thượng 2) bị cạy cửa. "Cả làng đang nháo nhào, gia đình anh Bản lên huyện cùng mọi người trong thôn gặp cơ quan điều tra, trộm vẫn ngang nhiên vào cạy cửa", trưởng thôn Danh Thượng 2 nói. Mới 3 ngày trước, nhà anh Tiến trong thôn bị trộm chó mặc dù chủ nhà đã nhốt "bảo vệ bốn chân" ở trong cũi.

Nạn trộm cắp vặt xảy ra thường xuyên ở làng nên chị Nguyễn Thị Xuân phải nghỉ đi chợ để ở nhà trông... chó
Nạn trộm cắp vặt xảy ra thường xuyên ở làng nên chị Nguyễn Thị Xuân phải nghỉ đi chợ để ở nhà trông... chó

Theo ông La Tuấn Khương (Trưởng thôn Danh Thượng 2), việc mất trộm vặt không chỉ xảy ra trên địa bàn xã Danh Thắng mà nhiều xã khác ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cũng tồn tại tình trạng này.

“Tình trạng mất chó, gà, xe đạp, mô tơ, chim, xe máy… là chuyện xảy ra hàng ngày chứ không phải hàng tháng. Các đối tượng trộm đều là những người nghiện ngập, có tiền án tiền sự, vào tù ra tội, đi cai nghiện nhiều lần nhưng không có tiến triển gì… Theo thống kê cách đây một tuần giữa tôi và công an viên của xã Danh Thắng, chỉ tiếng riêng trên địa bàn thôn Danh Thượng 2 đã có hơn 20 đối tượng nghiện và nghi nghiện. Câu chuyện mất trộm trên địa bàn đã xảy ra từ nhiều năm nay”, ông Khương chia sẻ về thực trạng đang tồn tại ở chính nơi mình quản lý. Ông trưởng thôn luôn đau đầu và trăn trở trong việc đi tìm hướng giải quyết.

Anh La Văn Khương (Trưởng thôn Danh Thượng 2)

Ông La Tuấn Khương (Trưởng thôn Danh Thượng 2)

Có một thực tế bi hài hơn được anh Khương chia sẻ: "Nếu nhà có hai lao động chính, thì một trong hai người đi làm kiếm tiền còn một người phải ở nhà trông… chó. Nếu cả hai người đi làm thì đến trưa về không còn chó. Kể cả chó được nhốt trong cũi, đang xích cũng bị đập chết luôn. Người dân không biết làm thế nào với tình trạng này".

Chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1963) có con chó bị 2 "cẩu tặc" đã chết từ nhiều tháng nay đã bỏ công việc đi chợ bán thịt để ở nhà… trông nhà. “Đi chợ được vài đồng nhưng nếu mất trộm là mất nhiều. Vi vậy, tôi quyết định ở nhà. Chỉ tính từ đầu năm tới giờ, nhà tôi đã mất tới 4 – 5 con chó ”, chị Xuân tâm sự.

Bản thân gia đình ông La Thanh Chương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Danh Thắng cũng từng bị mất trộm. Hay như nhà trưởng thôn La Tuấn Khương trộm cũng "không tha".

Ông Khương cho biết, tới thời điểm này, người dân cũng phát hiện và bắt giữ rất nhiều đối tượng ăn trộm, giao cho công an xã xử lý. Những trường hợp này, chỉ bị xử phạt hành chính sau đó lại tự do về... ăn trộm tài sản của dân.

Toàn dân tham gia đảm bảo an ninh thôn xóm

Ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch xã Danh Thắng cho biết, theo quy định của Bộ Luật hình sự thì người nào trộm cắp tài sản của người khác phải từ 2 triệu trở lên mới có căn cứ để xử lý hình sự. Nhưng khi người dân giao đối tượng cho chính quyền xã chủ yếu là trộm chó, gà, chim bồ câu… tang vật đều có giá trị dưới 2 triệu nên chỉ lập hồ sơ và xử lý hành chính. "Những đối tượng trộm cắp đó đều là người nghiện ngập nên chúng tôi nhiều khi không phạt được vì họ không có gì để phạt. Chính vì thế mới có câu chuyện, gia chủ lên xã xem công an xử lý, chưa về nhà nhưng kẻ trộm đó đã về trước".

Vì chính quyền không làm gì được "cẩu tặc", người dân "chán" không muốn khai báo dẫn tới chuyện cả làng… “tự xử”.

“Theo quan điểm của tôi, chủ yếu là phải tuyên truyền tới người dân phong trào toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi được các tệ nạn xã hội”, ông Quý cho biết.

Anh Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch xã Danh Thắng (Hiệp Hòa, Bắc Giang)

Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch xã Danh Thắng (Hiệp Hòa, Bắc Giang)

Trước mắt, chính quyền xã Danh Thắng đã chỉ đạo công an xã tăng cường nghiệp vụ, tăng cường điều tra, tiếp tục phát huy phong trào toàn dân tham gia đảm bảo an ninh thôn xóm. Vì hiện tại, số lượng công an viên của xã Danh Thắng chỉ có 12 người nên công tác đảm bảo an ninh địa bàn gặp rất nhiều khó khăn.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo công an bàn với lãnh đạo thôn thành lập những tổ an ninh tự quản. Nhưng đây mới là đường hướng trong đầu lãnh đạo. Phải lấy một lực lượng nào đó làm nòng cốt như cựu chiến binh, đoàn thanh niên… thì mới đẩy lùi được nạn trộm cắp này”, ông Quý chia sẻ thêm.

* Mời độc giả theo dõi các tin tức liên quan tới "cẩu tặc"

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại