Vụ hai tàu đâm nhau: Cắt lưới để tìm 7 nạn nhân mất tích

Lâm Phương |

(Soha.vn) - “Hiện nay, thợ lặn đang tiến hành cắt lưới để tiếp cận với tàu bị chìm, tìm kiếm những nạn nhân đang mất tích”. Ông Phạm Hiển, giám đốc Vungtau MRCC cho biết.

Chiều ngày 17/9, tại Trung tâm phối hợp và tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã diễn ra cuộc họp để thống nhất phương án tìm kiếm những nạn nhân mất tích hiệu quả nhất. Dự cuộc họp có lãnh đạo Trung tâm Phối hợp và tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC), bộ đội biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu, Vungtau MRCC, Tiền Giang, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu…

Ông Phạm Hiển giám đốc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 3 cho biết hiện thợ lăn đang tiến hành cắt lưới để tìm kiếm những nạn nhân mất tích

Ông Phạm Hiển giám đốc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 3 chỉ đạo tìm kiếm những nạn nhân mất tích

Tại cuộc họp ông Phạm Hiển, giám đốc Vungtau MRCC cho biết, đã cắt được 2/3 lưới vây xung quanh để thợ lặn có thể tiếp cận tàu bị nạn tìm kiếm những nạn nhân mất tích. “Cho đến chiều ngày 17/9  ngoài tàu SAR 413 và Sima Sapphire đang túc trực ở hiện trường để tìm kiếm còn có tàu cá của ngư dân hỗ trợ.

Tuy nhiên công tác tìm kiếm những nạn nhân cũng gặp khó khăn do diễn biến xấu của thời tiết, có lúc thợ lặn phải dừng cắt lưới vì dông, sóng lớn. Lực tìm kiếm cứu nạn tìm kiếm suốt ngày đêm nhưng hiệu quả không cao do đêm tối, sương mù.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại