Vợ bầu Kiên: “Tôi tin chồng thì không có gì là sai”

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Về những hợp đồng có chữ ký của mình, vợ Bầu Kiên nói: “Tôi tin tưởng chồng thì tôi nghĩ không có gì sai”.

Sau giờ giải lao, HĐXX chuyển sang phần thẩm vấn những người có liên quan đến cáo buộc trốn thuế. Bầu Kiên đã được cách li trong khi HĐXX thẩm vấn những người có liên quan.

Bà Đặng Ngọc Lan – vợ bầu Kiên là người trả lời đầu tiên với tư cách là Tổng Giám đốc của Công ty B&B. Với giọng nhẹ nhàng, bà Đặng Ngọc Lan – vợ Bầu Kiên nói: “Tất cả hoạt động tại công ty B&B, tôi không nắm được bởi thời gian đó tôi đang sinh cháu. Toàn bộ hoạt động của công ty là do anh Kiên điều hành”.

Theo bà Lan, do bầu Kiên – chồng bà nói rằng đó là công ty của gia đình nên bà nghe theo chồng mà ngồi vào vị trí TGĐ. Bà Lan nói: “Tôi tin tưởng chồng thì tôi nghĩ không có gì sai”.

Bà Đặng Ngọc Lan - vợ bầu Kiên (Ảnh: Tuấn Nam)
Bà Đặng Ngọc Lan - vợ bầu Kiên (Ảnh: Tuấn Nam)

Bà Lan khẳng định: “Toàn bộ việc ký hợp đồng là do anh Kiên. Còn việc thanh toán thì tôi nghĩ là anh Kiên sẽ trao đổi với kế toán. Có thể tôi có ký một số giấy tờ gì đó mà tôi không nhớ chính xác. Tôi không thanh toán với chị Hương (bà Nguyễn Thúy Hương – em gái bầu Kiên và là cổ đông Công ty B&B) mà chỉ ký mốt số giấy tờ. Không ai chỉ đạo tôi làm việc này cả”.

Khi được hỏi về những hợp đồng về ủy thác kinh doanh vàng ghi sổ và ủy thác cho Ngân hàng ACB thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính thông qua việc kinh doanh giá vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam…, bà Lan cho biết: “Đối với tôi những khái niệm này với tôi, tôi không hiểu. Những giấy tờ gì tôi ký thì đều ký ở nhà do anh Kiên mang về nhà vì thời gian đó tôi sinh.

 

Tại phiên tòa, bà Hương – em gái Bầu Kiên cho hay, ở Công ty B&B, bà là thành viên góp vốn, là thành viên của HĐQT. Việc bà Hương ký hợp đồng ủy thác tài chính là do bầu Kiên đưa ra.

“Kiên là anh trai, nên tôi rất tin tưởng. Không phải tất cả đều do anh Kiên chỉ đạo, nhưng bởi muốn có hiệu quả cao nên tôi nghe theo những lời gợi ý của anh Kiên”, bà Hương nói.

Khi HĐXX hỏi về việc bà Hương có phải bỏ tiền ra trong những hoạt động liên quan đến cáo buộc bầu Kiên trốn thuế không, bà Hương cho hay: “Tôi không phải bỏ tiền ra và anh Kiên nói rằng theo luật, tôi không phải bỏ tiền”.

Trước vành móng ngựa, Bầu Kiên nhận: "Vì em gái tôi và vợ tôi mới kinh doanh nên tôi là người điều hành Công ty B&B do vợ tôi là TGĐ. Bầu Kiên cũng khẳng định chính mình là người soạn thảo các hợp đồng để chuyển cho vợ và em gái mình ký. Hai hợp đồng này có trình tự ký khác nhau".

Em gái bầu Kiên trả lời trước tòa

Em gái bầu Kiên trả lời trước tòa

"Vì em tôi là giáo viên mới chuyển sang kinh doanh nên khi em tôi muốn kinh doanh tôi đã đồng ý giúp. Bởi lĩnh vực này nhiều rủi ro nên tôi đã giúp em tôi. Vì thế, Hương (em gái Bầu Kiên) có ủy quyền cho tôi và ký các văn bản có ủy quyền cho tôi. Vợ tôi chỉ là người thay mặt tôi ký một số giấy tờ cần thiết. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, tôi là người ra quyết định lệnh mua, lệnh bán. Tôi làm đúng quy trình và Công ty B&B không trốn thuế", bị cáo Kiên nói.

Bầu kiên khẳng định công ty của em gái và vợ tham gia không phạm luật

Bầu kiên khẳng định công ty của em gái và vợ tham gia không phạm luật

Trước câu hỏi vặn của HĐXX, bầu Kiên nói: "Tôi dạy em tôi chứ không phải em tôi dạy tôi". Một số bị cáo và người dự tòa khi nghe bầu Kiên nói vậy đã cười.

Clip bầu Kiên khai trước tòa:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại