Cuộc trùng phùng không mong muốn của bầu Kiên và bầu Long

Được triệu tập đến phiên tòa với tư cách là người làm chứng, ông Trần Đình Long thừa nhận giao tình thân thiết với bầu Kiên. Hai bên quen biết nhau từ năm 2001.

Hai doanh nhân đình đám của Việt Nam thừa nhận có quan hệ bạn bè thân thiết với nhau từ hàng chục năm nay. Nhưng giờ đây, một người đang phải đứng trước vành móng ngựa, một người được mời đến với tư cách người làm chứng. Câu chuyện tại phiên tòa đang xét xử đang hé lộ những mối quan hệ ngày thường của những "đại gia" với nhau và khi... vận hạn.

Khi Hội đồng xét xử hỏi về hành vi bán cổ phần Thép Hòa Phát, “bầu” Kiên khai có quan hệ thân thiết với anh Long (ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát - mã HPG) và anh Dương (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát).

Theo lời khai ông Kiên, họ là bạn bè thân, đã cùng nhau kinh doanh trong rất nhiều dự án. Việc mua lại cổ phần Thép Hòa Phát là do ông Long đặt vấn đề trước, ông Long nhiều lần nói với bầu Kiên là mong muốn cơ cấu lại Tập đoàn Hòa Phát nên muốn mua lại số cổ phần này, nhưng ở thời điểm đó, ông Kiên không muốn bán vì đó là khoản đầu tư tốt.

“Sau đó, anh Long có nói với tôi, nhờ tôi giúp đỡ…, thỏa thuận của tôi với anh Long không chỉ có vấn đề về cổ phiếu này mà là hoán đổi cổ phiếu. Anh Long sẽ thoái vốn tại Công ty Bất động sản ACB và mua lại cổ phần Thép Hòa Phát. Sau khi anh Long đồng ý bán cổ phần Thép Hòa Phát cho tôi, tôi cử em gái tôi là người mua…”- “bầu” Kiên khai.

Ông Trần Đình Long tại tòa

Ông Trần Đình Long tại tòa

Dù thỏa thuận chuyển nhượng CP Thép Hòa Phát không nói rõ về việc CP đã được thế chấp tại ngân hàng nhưng bầu Kiên cho rằng chắc chắn ông Dương, ông Long đương nhiên biết. “Anh Dương ký xác nhận cho phép thế chấp thì anh Dương không thể nói là không biết” – ông Kiên nói.

Về giao tình giữa hai ông bầu này, theo lời khai của ông Kiên, hai người là bạn 10 năm nay, ăn cơm với nhau hàng ngày. Thậm chí hai ông bầu đã từng cùng nhau đi Ukraina vào tháng 7/2012 để xem Euro.

"Tôi và anh Long còn là Chủ tịch hai tập đoàn lớn, tôi cho rằng trong mọi trường hợp lời nói cần phải thực hiện. Việc thế chấp Hòa Phát biết nhưng đồng ý” - ông Kiên nói.

Được triệu tập đến phiên tòa với tư cách là người làm chứng, ông Trần Đình Long thừa nhận giao tình thân thiết với bầu Kiên. Hai bên quen biết nhau từ năm 2001.

“Anh em hay café với nhau vì cùng mê bóng đá. Nhưng không có làm ăn gì vì ông Kiên làm ngân hàng, Hòa Phát về sản xuất thép” – ông Long nói.

Ông Trần Đình Long cho biết Tập đoàn Hòa Phát có 14 công ty thành viên, khoảng 10.000 nhân viên nhưng hoạt động của riêng mỗi công ty thì các công ty khác không biết.

Về giao dịch mua cổ phần từ Công ty ACBI, ông Long cho biết khi đó Tập đoàn chủ tương co về ngành hàng chính là sản xuất thép nên chúng tôi muốn tăng lượng cổ phần sở hữu lên 100%. Do đó, ông Long muốn mua lại số CP từ bên ông Kiên.

"Quá trình đàm phán, tôi chính là người đề nghị mua, giá cả thì đơn giản, sau chốt giá 13.200 đồng/CP".

Ông Long hai lần nhấn mạnh tại phiên tòa: “Tôi không biết CP đã bị thế chấp cho ngân hàng, nếu biết thì đã không mua”.

Chuyện của "bầu" Kiên và Chủ tịch của HPG được hé lộ tại phiên tòa đang xét xử đang cho dư luận thấy mối quan hệ giữa các "đại gia" diễn ra thế nào. Những câu chuyện tương tự như vậy còn có thể tiếp tục hé lộ thêm trong những ngày xét xử tới đây.

Clip: Bầu Kiên nói tại tòa

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại