Bầu Kiên gật gù nghe Lý Xuân Hải khai

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Khi nghe những câu trả lời của Lý Xuân Hải về việc phân biệt kinh doanh vàng và kinh doanh giá vàng, bầu Kiên gật gù tỏ vẻ tán thành.

Sáng nay, 22/5, phiên tòa xét xử bầu Kiên cùng các đồng phạm tiếp tục. Trái ngược với cách trả lời ngắn gọn cùng vẻ mặt sắc lạnh của bầu Kiên, trước mỗi câu trả lời đều, bị cáo Lý Xuân Hải đều nói: “Thưa quý tòa” một cách đầy đủ.

Khi được hỏi về kinh doanh vàng và kinh doanh giá vàng có phải có bản chất không, bị cáo Lý Xuân Hải cho biết: Kinh doanh vàng và kinh doanh giá vàng là hai hình thức khác nhau. Ngân hàng ACB được Ngân hàng Nhà nước cho phép kinh doanh trạng thái vàng ngoài nước trên tài khoản nước ngoài.

Nghe những câu trả lời này của Lý Xuân Hải, bầu Kiên ngồi bên cạnh gật gù bày tỏ sự đồng tình.

Bị cáo Lý Xuân Hải - cựu TGĐ Ngân hàng  ACB trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuấn Nam)
Bị cáo Lý Xuân Hải - cựu TGĐ Ngân hàng ACB trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuấn Nam)

“Về việc cung cấp tài khoản kinh doanh nước ngoài cho các đối tác, như Ngân hàng Vietbank, phải phụ thuộc vào uy tín, tiềm lực của từng cá nhân, doanh nghiệp, lựa chọn đối tác phải lựa chọn cẩn thận. Việc ký hợp đồng với Ngân hàng VietBank, Ngân hàng ACB không kiểm tra giấy phép kinh doanh, vì họ phải chịu trách nhiệm. Tiêu chuẩn đối tác kinh doanh của Ngân hàng ACB là năng lực tài chính, uy tín”, bị cáo Lý Xuân Hải khai tiếp.

Trước những câu trả lời của bị cáo Lý Xuân Hải về việc Ngân hàng ACB không kiểm tra giấy phép kinh doanh khi ký hợp đồng với VietBank, chủ tọa phiên xử hỏi đại diện ngân hàng ACB rồi viện dẫn, so sánh việc này với việc giao xe cho người chưa có Giấy phép lái xe.

Khi đại diện VKSND hỏi: "Hoạt động ủy thác có phải là kinh doanh không?", bị cáo Lý Xuân Hải trả lời: "Đó có phải là kinh doanh hay không phụ thuộc vào mục đích sử dụng. Có thể là kinh doanh hoặc có thể là bảo hiểm. Vì không có chứng từ ở đây nên tôi không thể trả lời hoạt động ủy thác là kinh doanh hay không kinh doanh. Tôi tin rằng chúng tôi làm đúng pháp luật". 

Trả lời câu hỏi của đại diện Viện KSND về việc ký hợp đồng với Ngân hàng VietBank, Ngân hàng ACB không kiểm tra giấy phép kinh doanh, bị cáo Lý Xuân Hải khẳng định: "Chúng tôi không có chức năng điều tra. Chúng tôi cũng không kiểm tra giấy phép kinh doanh".

Sau khi nghe bị cáo Lý Xuân Hải trình bày, HĐXX quyết định giải lao. Dù chủ tọa đã quyết định nghỉ giải lao nhưng bị cáo Kiên vẫn đứng dậy, xin trình bày các vấn đề rõ hơn nhưng HĐXX cho rằng đó là hoạt động tại phần tranh luận nên không chấp nhận việc trình bày của bị cáo này. Ngay sau khi giải lao, bầu Kiên và bị cáo Lý Xuân Hải đã tranh thủ trao đổi với các luật sư của mình.

Bầu Kiên khai trước tòa:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại