VN đã yêu cầu hãng DPA cải chính tin về tướng Phùng Quang Thanh

Hoàng Đan |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, Việt Nam đã yêu cầu hãng DPA (Đức) cải chính thông tin không chính xác về Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Trả lời tại buổi họp báo chiều 23/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho hay, ngay sau khi có thông tin sai sự thật của hãng DPA (Đức) về Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, đại diện các cơ quan chức năng Việt Nam đã lên tiếng.

Theo ông Bình, Việt Nam đã yêu cầu hãng tin DPA cải chính thông tin sai sự thật về Đại tướng - Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

"Hãng tin DPA đã đăng tin trở lại về vấn đề này", ông Bình nói.

Ông Bình cho biết thêm, thông tin về sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh tiến triển tốt và sẽ về nước trong thời gian tới mà đại diện các cơ quan chức năng Việt Nam cung cấp là chính xác.

Cũng trong buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng thông tin về việc Singapore cấm nhiều người Việt trong đó, đa phần là phụ nữ nhập cảnh trong thời gian qua.

Người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết, vấn đề này đã xảy ra từ lâu và sau khi nhận được phản ánh của người dân, báo chí, Bộ Ngoại giao đã có ý kiến.

"Bộ Ngoại giao đã trao đổi với các cơ quan trong nước và yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cho biết thông tin nhưng đến hôm qua (22/7) phía nước này chưa có thông báo chính thức nào về vấn đề này.

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore liên hệ với các quan chức năng sở tại để tìm hiểu các thông tin liên quan về vấn đề này.

Đồng thời, các cơ quan của Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước làm việc cụ thể với phía Singapore về vấn đề này để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam và phù hợp với các thỏa thuận song phương giữa hai nước, cũng như phù hợp với các thỏa thuận trong ASEAN", ông Bình thông tin.

Liên quan đến việc Cục hải sự Trung Quốc thông báo, từ 8h00 ngày 22/7 đến 8h00 ngày 31/7, nước này sẽ tổ chức huấn luyện quân sự ở vùng biển phía Đông đảo Hải Nam, Trung Quốc và "nghiêm cấm tàu thuyền qua lại khu vực khoanh vùng trong thời gian trên".

Phạm vi vùng biển diễn ra hoạt động quân sự của Trung Quốc gồm các tọa độ: 18-15 Bắc 110-30 Đông;19-32 Bắc 111-21 Đông;19-34 Bắc 113-26 Đông;18-35 Bắc 114-08 Đông;16-45 Bắc 113-15 Đông;16-10 Bắc 112-18 Đông.

Người phát ngôn Lê Hải Bình khẳng định, theo thông báo của Cục hải sự Trung Quốc thì hoạt động tập trận này sẽ bao trùm các đảo đá thuộc phía Đông Bắc khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

"Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, đi ngược lại lợi ích chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đưa ra, ngăn cản sự phát triển quan hệ hai nước làm cho tình hình khu vực thêm căng thẳng, phức tạp, đe dọa an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực.

Việt Nam phản đối và nghiêm khắc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm, dừng ngay, không tái diễn các hành động làm căng thẳng, phức tạp", ông Bình nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại