*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ ngày 1/7, người đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị xử phạt tới 30 triệu đồng.
Công an tỉnh Lào Cai đang vào cuộc để xác minh người đưa thông tin về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường trên địa bàn.
Nguyễn Thị Ngọc là đối tượng nhiều lần đến trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên hò hét, gây mất trật tự và sử dụng lời nói bịa đặt, đưa thông tin sai sự thật.
Theo cơ quan công an, thông tin “nam sinh tại Vĩnh Long bị cô giáo phát hiện dùng phao, bị nặng lời nên tự tử” không liên quan đến địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Chia sẻ thông tin sai sự thật 'sáp nhập 34 còn 16 tỉnh, thành', một phụ nữ đã bị xử phạt.
Một chủ tài khoản Facebook tại phường Kinh Bắc đã bị lực lượng Công an làm việc, yêu cầu gỡ bỏ thông tin không đúng sự thật về sáp nhập tỉnh.
Võ Văn Lưởng bị bắt tạm giam vì đăng tải thông tin không đúng sự thật để tạo dư luận ngăn cản việc thu hồi đất và triển khai dự án.
Theo quy định mới, hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước công dân của người khác có thể bị phạt từ 2 - 4 triệu đồng.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook.
Trước đó, hai người này đã dàn dựng video clip có nội dung đánh bạc rồi đăng tải lên mạng xã hội Facebook nhằm câu "like", câu "view".
Lan truyền thông tin sai sự thật về vụ 'xe bắt cóc' trên mạng xã hội, bốn chủ tài khoản Facebook ở Sóc Trăng bị phạt hành chính tổng cộng 30 triệu đồng.
Chỉ vì một bài đăng thiếu kiểm chứng của cô gái ở Quảng Bình, một người đàn ông vô tình trở thành nghi phạm "bắt cóc trẻ em".
Tâm điểm